Thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở Anh:

Những quả “bom tấn” sắp nổ

ANTĐ - Thị trường chuyển nhượng Premier League mùa Đông bao năm qua vẫn luôn vô cùng sôi động, nhất là khi các CLB ở Anh vẫn phải thi đấu vào dịp năm mới, trong khi ở các giải còn lại như Italia, Đức, TBN hay Pháp được nghỉ. 

Negredo có thể sẽ đến để tăng cường sức mạnh TBN cho Chelsea

Chelsea lâu nay vẫn đang thiếu một tiền đạo để chia lửa với Torres, nhất là khi để Sturridge ra đi (tới Liverpool). Falcao là cái tên sáng giá nhất, nhưng trong bối cảnh Atletico Madrid đòi phí chuyển nhượng quá cao, BLĐ The Blues đã quay sang Demba Ba của Newcastle. Vấn đề là ở chỗ, tiền đạo này đòi hỏi mức lương lên tới 90.000 bảng/tuần nên Chelsea đang cân nhắc. 

Dù không có tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch mùa này, nhưng 1 tấm vé dự Champions League là điều mà Tottenham đang đặt mục tiêu. Chính vì vậy để tăng cường lực lượng, hiện tại Sneijder đang được BLĐ “Gà trống” tích cực liên hệ. Tiền vệ người Hà Lan đang thất sủng ở Inter và đã nhiều lần tuyên bố muốn thử sức ở Anh. Tuy nhiên, khó khăn với các đội bóng Anh để có được Sneijder chính là mức lương chót vót 150.000 bảng/tuần. 

Trong bối cảnh Ronaldo đang nhấp nhổm muốn rời Real, MU đã tỏ rõ sự thèm muốn cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thay vào đó, Real đang nỗ lực tìm kiếm người có thể thay thế Ronaldo, và Bale của Tottenham là một ví dụ. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đang được định giá khoảng 60-70 triệu bảng, và xem ra chỉ có Real Madrid là hứng thú vào thời điểm này. Nhưng việc Tottenham có bán Bale hay không còn phụ thuộc vào việc họ sẽ chiêu mộ được ai để thay thế. Zaha, người được coi là “thần đồng” của bóng đá Anh, đang rất được săn đón trong kỳ chuyển nhượng này. Tottenham muốn giành Zaha, nhưng họ còn phải cạnh tranh dữ dội với Chelsea, Arsenal và đặc biệt là MU nữa. Giá cả không phải là vấn đề khi Zaha chỉ được định giá vào khoảng 10-15 triệu bảng. Vấn đề là ai sẽ thuyết phục được tiền vệ này về đầu quân mà thôi.

Trong số những bản hợp đồng đáng chú ý có thể xảy ra ngay tháng 1 này, việc tiền đạo người TBN Llrorente có thể cập bến Liverpool hay Arsenal phụ thuộc vào việc đội bóng nào chịu chi hơn. Trong khi đó, Lampard hay Cole nhiều khả năng sẽ chưa rời Chelsea vì đội bóng London còn đang rất cần đến sự phục vụ của hai cầu thủ này. Trong khi đó, Adrian Lopez có thể sẽ khoác áo Arsenal nếu Pháo thủ bán đi Theo Walcott cho MU.