Những nỗ lực được ghi nhận

(ANTĐ) - Đội trưởng Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai, Lê Quang Vinh tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc không phải là khang trang mà là ngôi nhà cấp bốn thuê của dân. Đồng chí tâm sự: Với một địa bàn quận Hoàng Mai rộng, dân số đông nhất nhì TP Hà Nội, phương tiện giao thông đi lại ngày càng nhiều đường ngang, nhiều đầu mối chợ mua bán từ ngoại thành vào nội thành, nên việc đảm bảo TTATGT - VSMT là việc không hề đơn giản.

Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai

Những nỗ lực được ghi nhận

(ANTĐ) - Đội trưởng Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai, Lê Quang Vinh tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc không phải là khang trang mà là ngôi nhà cấp bốn thuê của dân. Đồng chí tâm sự: Với một địa bàn quận Hoàng Mai rộng, dân số đông nhất nhì TP Hà Nội, phương tiện giao thông đi lại ngày càng nhiều đường ngang, nhiều đầu mối chợ mua bán từ ngoại thành vào nội thành, nên việc đảm bảo TTATGT - VSMT là việc không hề đơn giản.

Tổ công tác Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai lập biên bản xử lý xe dừng đón khách sai quy định tại khu vực cổng bến xe Giáp Bát
Tổ công tác Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai  lập biên bản xử lý xe dừng đón khách sai quy định tại khu vực cổng bến xe Giáp Bát

Quán triệt đến toàn thể thanh tra viên, nhân viên trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, anh em đều nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cũng như mọi công tác đột xuất. Đội đã chủ động tổ chức sắp xếp, biên chế các tổ công tác hợp lý, tạo điều kiện cho cán bộ vừa học nâng cao nghiệp vụ vừa trải nghiệm thực tiễn; do đó hoạt động rất có hiệu quả.

Đơn vị đã phối hợp với CAQ Hoàng Mai, đội CSGT số 4, thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm TTATGT - ĐT và VSMT, cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự tổ chức giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường họp chợ, kinh doanh buôn bán...

Qua tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về an toàn giao thông đô thị - vệ sinh môi trường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên Quốc lộ 1A, Đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra 1.487 vụ, xử lý 1.341 vụ; trong đó về giao thông 697 vụ, phạt tiền là 331.850.000 đồng, đô thị 560 vụ, tổng số tiền phạt là hơn 64 triệu đồng... và dỡ bỏ 256 biển quảng cáo, 178 mái che mái vẩy, 89 lều lán, 136 bục bệ lấn chiếm lòng đường.

Sự nỗ lực của đội Thanh tra GTVT Hoàng Mai được nhân dân ghi nhận, góp phần đắc lực trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thanh Quang