Những kỳ thủ đặc biệt ở giải Cờ vua quốc tế HDBank 2018

ANTD.VN - Giải Cờ vua quốc tế HDBank 2018, bảng Challengers có 9 kỳ thủ đặc biệt. Hoàn cảnh của họ là minh chứng cho đam mê và nghị lực phi thường với bộ môn thể thao này.

Trong số 9 VĐV này, có 4 vận động viên khiếm thị: Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Châu, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Mỹ Linh và 5 vận động viên khuyết tật vận động gồm: Nguyễn Văn Quân (TP. HCM), Nguyễn Văn Vọng (Nghệ An), Trần Bích Thủy (Hà Nội), Lê Hòa Bình (Hà Nội), Đoàn Thu Huyền. Chỉ có kỳ thủ Nguyễn Văn Quân lần thứ 2 tham dự giải, còn lại đều lần đầu tiên. 

VĐV Trần Bích Thủy

Kỳ thủ Trần Bích Thủy, là gương mặt khá nổi bật trong hệ thống thi đấu cờ của người khuyết tật. Cô liên tục tham dự các kỳ Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (Paragames) từ 2005- 2017. Đặc biệt, tại Paragames 2017, cô đoạt Huy chương Vàng nội dung cờ nhanh hạng khuyết tật vận động nữ. Trước đó, Paragames 2009, cô cũng từng lên ngôi ở nội dung này.

Với kỳ thủ Nguyễn Văn Quân, đây là lần thứ 2 tham dự Giải Cờ vua Quốc tế HDBank. Sau 9 ván, Quân xuất sắc dành được 4,5 điểm. Giải Cờ HDBank 2017, Quân cũng là gương mặt ấn tượng với thành tích 6 điểm.

Kỳ thủ Nguyễn Văn Vọng

Trong khi đó, Nguyễn Văn Vọng là gương mặt mới, lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống thi đấu người khuyết tật. Vọng sinh năm 1989, giàu nghị lực từ nhỏ. Sau khi học xong THPT, được hiệu trưởng trường Đại học Vinh đặc cách vào Khoa Công nghệ thông tin. Còn ở tuổi 60, kỳ thủ Lê Hòa Bình vẫn cho thấy đam mê mãnh liệt với cờ vua dù bại liệt 3 chi, chỉ còn mỗi cánh tay phải hoạt động được nhưng lại là gương mặt quen thuộc trong hệ thống thi đấu cờ vua của người khuyết tật. 

Các kỳ thủ Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Châu là những kỳ thủ khiếm thị nhẹ. Riêng Nguyễn Thị Hồng Châu tại Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2017 đã xuất sắc dành 3 điểm sau 9 ván đấu. Tại Paragames 2015, cô xuất sắc giành Huy chương Vàng cá nhân và Huy chương Vàng đồng đội. Paragames 2017, cô cũng sở hữu Huy chương Vàng đồng đội hạng khuyết tật vận động nữ.

Kỳ thủ Lê Hòa Bình bị bại liệt và chỉ còn mỗi cánh tay phải hoạt động được

Từng tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn-ĐH Quốc gia Hà Nội, kỳ thủ Đoàn Thu Huyền cũng tạo nên nhiều ấn tượng ở giải năm nay. Với sức cờ tốt, cô đã xuất sắc dành 3,5 điểm sau 9 ván đấu. Tại Paragames 2015, cô giành Huy chương Vàng nội dung cờ nhanh hạng khuyết tật vận động nữ. Paragames 2017, cô cũng giành 2 Huy chương Bạc cũng ở nội dung này.