Những án mạng đau lòng từ hát karaoke bằng loa kẹo kéo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những vụ án mạng xuất phát từ chuyện hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào ở khu dân cư liên tục xảy ra. Tuy nhiên, dường như chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn ngừa ẩn họa từ vấn nạn này.  

Loa "kẹo kéo" là tên gọi một chiếc loa thùng dùng để hát karaoke rất phổ biến trong các tiệc tùng ngoài trời, dã ngoại. Bắt nguồn từ việc xuất hiện những người bán rong kéo theo chiếc loa thùng này đến các quán nhậu để hát và tranh thủ bán kẹo kéo, nó được gọi là loa "kẹo kéo" từ đó.

Nếu ngày trước, các hộ gia đình đầu tư hẳn cả dàn máy karaoke, dàn loa sống động trong nhà để hát thì nay để tiết kiệm hơn, họ đã chọn loa kẹo kéo với giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên cũng từ chiếc loa này, mà hàng loạt vụ án mạng đã xảy ra.

Hàng loạt vụ án mạng từ chiếc loa kẹo kéo

Ngày 15/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Anh Quốc (26 tuổi, trú quận 8) về tội “giết người”. Quốc đã tước đoạt đi mạng sống của anh N.V.T (41 tuổi, quê Cà Mau), mà nguyên nhân chỉ đơn giản xuất phát từ... tiếng loa kẹo kéo.

Theo cáo trạng, án mạng xảy ra ngày 16/6/2019, khi Nguyễn Anh Quốc cùng nhóm bạn đến bãi đất trống cạnh phòng trọ của một người bạn ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) để tổ chức uống bia và thuê loa kẹo kéo hát. Lát sau, anh T. ở trọ gần đó cũng kéo một chiếc loa kẹo kéo ra đối diện chỗ nhóm Quốc đang nhậu khoảng 30 m để mở nhạc. Bị anh T. mở nhạc lớn át đi tiếng loa của mình nên Quốc tới yêu cầu mở nhạc nhỏ lại, dẫn đến hai bên cự cãi. Khi được bà chủ trọ can ngăn, anh T. tắt nhạc rồi đi về. Phần Quốc, do vẫn còn hậm hực nên khi anh T. về liền đi theo đánh anh T. ngã. Mọi người can ngăn, anh T. bỏ chạy nhưng vẫn bị Quốc lấy một cây kéo đuổi theo đâm 2 nhát vào lưng dẫn đến tử vong.

Đối tượng Nguyễn Anh Quốc tại phiên tòa

Đối tượng Nguyễn Anh Quốc tại phiên tòa

Trước đó, ngày 11-6, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Triều (44 tuổi, trú tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, Triều là con rể ông M. Khoảng 18 giờ 30 ngày 3-1, Triều tổ chức uống rượu tại nhà với hai người khác. Trong lúc nhậu, Triều lấy loa kẹo kéo ra phát nhạc nghe. Do loa phát âm lượng lớn nên ông M. đi sang nhắc nhở và yêu cầu Triều mở nhạc nhỏ lại để không ảnh hưởng đến người khác. Triều không nghe lời ông M. mà có lời lẽ thách, “nhà tôi, tôi muốn mở sao kệ tôi”. Ông M. đi về nhà lấy chiếc ghế inox ném về phía Triều nhưng không trúng.

Đối tượng Nguyễn Văn Triều

Đối tượng Nguyễn Văn Triều

Bực tức, Triều lấy con dao nhọn đi sang nhà ông M. Khi sang tới sân, Triều thấy chị L. (em vợ Triều) đi từ trong nhà ra. Tại đây, Triều và chị L. xảy ra cự cãi. Triều nghĩ ông M. ném ghế chọi mình là do chị L. xúi giục nên lấy dao ra tấn công chị này rồi bỏ chạy… Chị L. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Một vụ khác, khoảng 15 giờ 30 ngày 14/4, Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, quê Bến Tre; tạm trú tại một nhà trọ ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) ngồi nhậu tại nhà anh N.V.D (25 tuổi) cùng dãy trọ với Khoa và một người tên T. Cả ba người có hát karaoke bằng loa kẹo kéo. Thấy ồn ào, ông N.V.B (50 tuổi, quê Cà Mau), ở kế bên dãy trọ, có qua nhắc nhở và xảy ra cãi vã, đánh nhau với Khoa.

Được mọi người can ngăn, ông B. về nhà nhưng vẫn chửi bới Khoa. Bực tức, Khoa về phòng trọ lấy một cây sắt dài 2 mét đưa cho em họ là L.K.D (23 tuổi, tạm trú quận Tân Bình) đến nhà trọ Khoa chơi. Cả hai cùng đi qua nhà ông B.

Khi đến trước nhà ông B., Khoa bị N.V.Đ, là con trai ông B. dùng chai bia ném trúng vào người. Ông B. đập vỡ chai bia, tấn công Khoa. Trong lúc vật lộn, Khoa vớ lấy con dao trong nhà ông B. đâm 4 nhát vào ông B. gây thương tích. Ông B. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhiều vụ án mạng xảy ra xuất phát từ chiếc loa kẹo kéo này

Nhiều vụ án mạng xảy ra xuất phát từ chiếc loa kẹo kéo này

Ngày 1-4-2021, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Định xác nhận đã bắt giữ Đặng Quang Hùng (SN 1985) và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Võ Văn Huy và Võ Văn Bình, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước để điều tra hành vi đánh nhau, gây rối trật tự gây hậu quả nghiêm trọng. Tối 28/3, Hùng cùng nhóm bạn ăn nhậu tại nhà Hùng, có thuê loa kẹo kéo hát karaoke gây ồn ào. Gia đình ông Thịnh (hàng xóm) phản ứng.

Tức giận, Hùng và nhóm bạn kéo sang nhà ông Thịnh gây sự rồi lại trở về nhà Hùng ăn nhậu tiếp. Sau đó vợ chồng Đặng Tấn Cơ (con rể ông Thịnh) cùng nhóm bạn cầm kiếm, xẻng sang trước cửa nhà Hùng thách thức, chửi bới. Nhóm của Hùng liền cầm hung khí ra đánh nhau với những người bên gia đình ông Thịnh. Hùng cầm hung khí chém vào lưng, cổ ông Thịnh khiến ông Thịnh tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thiếu kiên quyết trong việc xử lý

Thực tế còn rất nhiều những vụ án mạng đau lòng xảy ra xuất phát từ việc hát karaoke gây ồn ào. Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, Văn phòng luật Thanh Hà và cộng sự: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình: cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi "gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Nếu không xử phạt về hành vi nêu trên, người có thẩm quyền có thể xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, kèm theo hình phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền (từ 01 triệu đến 160 triệu đồng) là biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định; buộc chi trả kinh phí giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Song, theo các chuyên gia pháp lý, quy định là vậy nhưng rất ít trường hợp bị phạt do hát karaoke gây ồn. Bởi để xử lý các trường hợp vi phạm về tiếng ồn phải đo tiếng ồn, xác định vượt quá quy chuẩn cho phép mới xử phạt được. Trong khi các phường xã không có thiết bị đo tiếng ồn, phải gọi đơn vị có chức năng. Trước đây, TP HCM cũng đã từng chỉ đạo các sở ngành, quận huyện cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, đồng thời thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp xử lý. Tuy nhiên người dân rất ngại phối hợp và thông báo với chính quyền, vì tình làng nghĩa xóm mà im lặng chịu đựng.

Do thiếu kiên quyết trong việc xử lý những trường hợp hát karaoke gây ồn trong khu dân cư, nhiều cư dân vẫn liên tục bị “tra tấn” vì loa kẹo kéo, xảy ra bất hòa trong khu dân cư, là nguyên nhân gây ra các vụ án mạng.