Hà Nội

Nhóm cướp “teen” ngang nhiên tấn công lái xe taxi

ANTĐ - Một nhóm cướp tuổi “teen” vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ…

Khoảng 21h30 phút ngày 22/11, Trương Văn Vũ, SN 1994, Nguyễn Văn Măng, SN 1995 và Nguyễn Bá Se, SN 1995, cùng trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội, rủ nhau đi cướp tài sản. Đối tượng được bọn chúng nhắm tới là những lái xe taxi.

Nhóm cướp tuổi "teen" táo tợn


Trước khi đi, Nguyễn Bá Se cầm theo hai con dao nhọn, sau đó đưa cho Vũ và Măng mỗi người một con. Trên đường đi bộ ra khu vực UBND xã Khánh Hà, Vũ lấy điện thoại gọi đến hãng taxi Mai Linh nhưng tổng đài báo không còn xe, nên đối tượng tiếp tục gọi tới hãng xe Taxi 25 ở huyện Thường Tín. Khoảng 15 phút sau thì xe tới. Vũ yêu cầu lái xe đưa cả bọn đến thôn Nhuệ Giang để đón bạn. Tuy nhiên, khi đi qua đoạn đường đê sông Nhuệ, thôn Nhuệ Giang, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, lúc ấy vào khoảng 23h15 phút, Vũ ngồi ở ghế sau bất ngờ dí dao vào cổ lái xe, cùng lúc đó, Măng ngồi ghế phụ, rút dao đâm nạn nhân khiến người này bị đứt gân mu bàn tay phải.

Vũ tường trình lại đêm xảy ra vụ việc


Chúng lục soát quần áo của nạn nhân và lấy đi 240.000 đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền bằng bạc và hai chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 6030 màu đen, một chiếc nhãn hiệu Sky màu trắng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Sợi dây chuyền chúng bán được 500.000 đồng rồi chia nhau tiêu sài.

Tài sản còn lại của bị hại đã thu hồi được


Nhận được tin báo, Đội Phòng chống cướp và cướp giật tài sản – Phòng PC45 – CATP Hà Nội phối hợp với CAH Thường Tín đã nhanh chóng xác minh, làm rõ ổ nhóm trộm cắp trên.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.