Nhiều hoạt động hấp dẫn tại “Tết Trung thu phố cổ 2020"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Chương trình “Tết Trung thu phố cổ 2020” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn và sinh động từ ngày 17-9 đến ngày 1-10 tại khu vực chợ Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 



Chương trình do Công ty cổ phần Đồng Xuân phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn và phát triển văn hóa ẩm thực UNESCO tổ chức. Tham gia chương trình, thiếu nhi và du khách đến phố cổ Hà Nội sẽ được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian và nghề thủ công truyền thống.

Cũng tại chương trình, đêm nghệ thuật tối 26/9, với sự tham gia của 50 người mẫu nhỏ tuổi, các tiết mục văn nghệ sẽ giúp cho các bé thỏa sức sáng tạo, và khuyến khích sự tự tin ở các bé. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ cũng sẽ được phá cỗ linh đình sau các tiết mục văn nghệ...

Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp các sản phẩm phục vụ Tết Trung thu cổ truyền cho các em thiếu nhi, các nghệ nhân ẩm thực với các màn trình diễn ẩm thực; khu tham gia trải nghiệm với các hoạt động thú vị như nặn tò he, vẽ mặt nạ, làm bánh Trung thu…

Tết Trung thu từ lâu đã được xem là một trong những ngày lễ lớn ở Việt Nam. Đây là dịp để mọi người đoàn tụ, quây quần cùng nhau phá cỗ trông trăng. Không gian Trung thu phố cổ trong những năm gần đây đang trở thành một nét văn hóa vô cùng đặc sắc của thành phố Hà Nội.

“Tết Trung thu phố cổ 2020” nhằm góp phần tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Hà Nội; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá cho du khách về phong tục, tập quán, nét văn hóa Lễ hội Trung thu trong khu phố cổ Hà Nội.

Không gian Trung thu phố cổ được tổ chức thường niên tại khu vực phố đi bộ (Chợ Đồng Xuân) với các khu gian hàng, khu sân khấu nghệ thuật thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là trẻ em đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các hoạt động trong chuỗi sự kiện hằng năm. Tiếp nối thành công của những chương trình trước đây, không gian Tết trung thu phố cổ năm nay kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm.