Nhậu say, vác dao chém chết người đang ngủ

ANTĐ - Do mâu thuẫn, sau khi đi nhậu say về, Tới dùng dao chém anh Út chết tại chỗ.

Do có mâu thuẫn trong công việc với anh Trần Văn Út (30 tuổi, quê ngụ tỉnh Hậu Giang), ngày 6-1, sau khi đi nhậu say về, Nguyễn Tiến Tới (33 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang, tạm trú xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã tới hợp tác xã đóng tàu Nhơn Trạch, đóng tại ấp Bà Trường, xã Phước An, Nhơn Trạch cùng với một con dao để trả thù.

Tại đây, khi thấy anh Út đang nằm ngủ, Tới dùng dao chém nhiều nhát làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án,, Tới đến Công an xã Phước An đầu thú. Công an huyện Nhơn trạch đang tạm giữ Tới để tiếp tục điều tra làm rõ.