“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” phát hành ở Nga

ANTĐ - Tiếng Nga là ngôn ngữ thứ 20 mà cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được chuyển dịch sang ngôn ngữ nước ngoài. 

Sách do TS. Lê Nhân và PGS.TS Anatoly Sokolov, Viện Nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học chuyển từ ngôn ngữ tiếng Việt sang tiếng Nga và dự kiến sẽ ra mắt tại Hà Nội vào ngày 24-7. Công trình này được thực hiện theo sáng kiến của Hội Nhà văn người Việt ở Liên bang Nga và Trung tâm văn hóa Đông Tây (Việt Nam). Qua cuốn sách, độc giả Nga sẽ hiểu hơn về con người, văn hóa Việt Nam và hình ảnh của một thế hệ thanh niên Việt Nam trong chiến tranh.