Dự án cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô - món quà ý nghĩa, thiết thực dành tặng nhân dân Thủ đô

ANTD.VN - Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 29-1, phường Nghĩa Đô, Hà Nội đã tổ chức Lễ gắn biển dự án Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô.

Đây không chỉ là một công trình hạ tầng đô thị đơn thuần mà còn là món quà ý nghĩa, thiết thực dành tặng nhân dân Thủ đô, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

z7480080752661-b6696815688869a9e6fbcccc812af922.jpg
Lễ khánh thành, gắn biển công trình cấp thành phố

Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Công viên Nghĩa Đô từ lâu đã được coi là "lá phổi xanh" quan trọng, nơi gắn kết cộng đồng và bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân khu vực phường Nghĩa Đô nói riêng và Hà Nội nói chung. Nhằm nâng cao chất lượng sống và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, dự án cải tạo, sửa chữa công viên đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư lên tới 60.957 triệu đồng, triển khai trên tổng diện tích 86.541m2.

z7480081930561-587a5e1a0b2ace50dc76a0741cb8d121.jpg
Dự án cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô - món quà ý nghĩa, thiết thực dành tặng nhân dân Thủ đô
z7480082853269-01570b87e483ba8b33176c5ec9415f14.jpg
Đại diện lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình xây dựng đường nối từ phố Trần Quốc Hoàn đến phố Nghĩa Tân

Dự án là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Thành phố và nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị địa phương. Đặc biệt, công trình được hoàn thiện trong bối cảnh Hà Nội thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, khẳng định trách nhiệm và năng lực điều hành linh hoạt của chính quyền cơ sở.

Sau một thời gian thi công khẩn trương, Công viên Nghĩa Đô hiện lên với vẻ ngoài khang trang, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng vốn có. Các hạng mục cải tạo được thực hiện bài bản, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Trong đó, hai cổng chính được sơn sửa, ốp đá và thay thế bằng hệ thống cổng trượt tự động; Sân quảng trường được làm mới hoàn toàn, hệ thống đường dạo nhánh và sân tập thể thao được lát gạch bê tông giả đá bền đẹp; Khu vui chơi trẻ em được nâng cấp toàn diện với cơ sở vật chất tiên tiến. Điểm nhấn mới lạ là hệ thống đường dạo trên mặt hồ giúp người dân tiếp cận gần hơn với thiên nhiên mà không làm thay đổi diện tích mặt nước. Các chòi nghỉ cũng được xây mới và cải tạo theo phương án kiến trúc hiện đại.

Ngoài ra, hệ thống nhà bảo vệ, nhà điều hành và các khu vệ sinh được sửa chữa, thay đổi hình thức kiến trúc và nâng cấp thiết bị vệ sinh hiện đại. Đặc biệt, công viên còn bổ sung các nhà dịch vụ và nhà tập kết rác để đảm bảo vệ sinh môi trường. Dự án đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời khu vực ven hồ và hệ thống camera giám sát hiện đại, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến vui chơi, tập luyện. Đồng thời, mật độ cây xanh được nâng cao thông qua việc đánh chuyển, quy hoạch lại cây bóng mát và trồng bổ sung nhiều loại cây bụi, hoa trang trí.

Việc sớm hoàn thành các hạng mục để kịp gắn biển công trình vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Công trình hoàn thành không chỉ tạo điều kiện cho nhân dân có không gian tập thể dục, thể thao an toàn mà còn góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, đặc biệt là đối với người cao tuổi và trẻ em.

z7480079727430-c965582fbfb41f697256a7621e658220.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời khẳng định sự ủng hộ của người dân chính là chìa khóa giúp dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế.

Để công trình phát huy tối đa giá trị sau khi đưa vào sử dụng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị phường Nghĩa Đô cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý và khai thác. Công tác bảo vệ cảnh quan, cây xanh và giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng chung tay sử dụng công viên một cách văn minh, có ý thức. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp sẽ biến Công viên Nghĩa Đô thực sự trở thành điểm hẹn cộng đồng lành mạnh, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho Thủ đô.

Với diện mạo mới đầy sức sống, Công viên Nghĩa Đô không chỉ là biểu tượng cho sự phát triển của phường Nghĩa Đô mà còn là minh chứng cho cam kết của thành phố Hà Nội trong việc không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tin cùng chuyên mục