Nhật Bản sẽ tiếp tục đánh bắt cá voi vì mục đích thương mại, phớt lờ lệnh cấm quốc tế

ANTD.VN - Ngày 26-12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố rằng nước này sẽ rút khỏi Uỷ ban Đánh Bắt Cá Voi Quốc tế, tổ chức từng ban hành một bản ghi nhớ về cá voi có hiệu lực từ năm 1986.

Theo đó, văn bản này chỉ cho phép các quốc gia đánh bắt cá voi vì mục đích nghiên cứu khoa học và sau đó mới bán thịt. Giới phê bình lên án gắt gao quy định này, vì cho rằng mục đích khoa học chẳng khác gì một lý do che đậy cho việc giết cá voi để lấy thịt.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản vẫn đánh bắt cá voi Nam cực với định mức 333 con/năm và trong mùa săn cá voi 2017-2018, nước này đã bắt được 122 con đang mang thai.

Để bắt đầu thực hiện việc rút khỏi tổ chức Uỷ ban Đánh Bắt Cá Voi Quốc tế, Nhật Bản sẽ dừng việc săn bắt cá voi ở Nam cực và chỉ cho phép thợ săn cá voi hoạt động trong vùng nước chủ quyền của Nhật Bản.

Hoạt động săn bắt cá voi vì mục đích thương mại sẽ được Nhật Bản bắt đầu từ tháng 7-2019.