Nhật Bản: Mua xăng bằng can phải khai báo danh tính

ANTD.VN - Giới chức cứu hỏa Nhật Bản sẽ yêu cầu các trạm xăng trên cả nước từ năm sau phải xác nhận danh tính người mua xăng bằng can.

Vụ cháy hồi tháng 7-2019 tại xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation

Động thái này được đưa ra sau vụ phóng hỏa hồi tháng 7-2019 tại xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation khiến nhiều người thiệt mạng.

Nghi phạm trong vụ việc được cho là đã mua 40 lít xăng đựng trong can tại một trạm xăng trước khi thực hiện vụ tấn công.

Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa cho biết sẽ yêu cầu các trạm xăng kiểm tra danh tính của người mua xăng bằng can và xác nhận mục đích sử dụng của khách hàng.

Các trạm xăng cũng sẽ phải báo cáo chi tiết các giao dịch như vậy, bao gồm cả ngày tháng cũng như lượng xăng bán ra. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-2 năm sau.