“Nhật Bản không nhân nhượng một tấc đất của Senkaku”

ANTĐ - Ngày 17-7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, những người làm nhiệm vụ tuần tra vùng biển xung quanh các đảo hiện đang tranh chấp với Trung Quốc.

Ông Abe thăm Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Ông Abe đã đến thăm đảo Ishigaki thuộc Okinawa, hòn đảo này cách Tokyo khoảng 2.000 km về phía tây nam. Tại đây, ông Abe khẳng định Nhật Bản sẽ không nhân nhượng một tấc đất của quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ông Abe cam kết đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cũng như lãnh thổ, lãnh hải và không phận của Nhật Bản.

Trong bài phát biểu trước người dân thành phố Ishigaki sau đó, ông Abe nhấn mạnh, Senkaku là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản, về phương diện lịch sử cũng như luật pháp quốc tế. Theo ông Abe, không có tranh chấp chủ quyền ở quần đảo này. Ông Abe là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Nhật Bản đến thăm đảo Ishigaki trong vòng 48 năm qua.