Nhật Bản đẩy nhanh đàm phán phát triển máy bay tiêm kích tàng hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giới chức quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch đẩy nhanh đàm phán với những người đồng cấp Mỹ và Anh về việc hợp tác phát triển máy bay tiêm kích mới của Nhật Bản.

Nhật Bản dự định thay thế máy bay F-2 của Lực lượng Phòng vệ trên không bằng loại mới, hiện đại hơn

Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ tiên phong và có kế hoạch hợp tác quốc tế để phát triển loại máy bay tiêm kích tàng hình mới, thay thế máy bay F-2 của Lực lượng Phòng vệ trên không. Dự kiến các máy bay F-2 sẽ bị ngừng sử dụng từ khoảng năm 2035.

Giới chức Nhật Bản đang đề xuất kế hoạch chế tạo mẫu thử nghiệm trong năm tài chính 2024 và bắt đầu chế tạo hàng loạt trong năm tài chính 2031.

Theo đó, họ sẽ xây dựng quy chuẩn chế tạo trong tháng này và lựa chọn các nhà sản xuất chế tạo trong nước trong năm nay.

Dự kiến cũng trong năm nay, giới chức Nhật Bản sẽ xây dựng khuôn khổ cơ bản về hợp tác quốc tế.

Việc hợp tác với Mỹ sẽ đảm bảo Nhật Bản cũng có thể phối hợp hoạt động suôn sẻ với đồng minh của Mỹ. Trong khi đó, Anh dự định phát triển một mẫu máy bay tiêm kích mới với lộ trình tương tự Nhật Bản.