Nhật Bản cải tổ quân đội nhằm tăng cường năng lực bảo vệ đảo

ANTD.VN - Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản đang tiến hành đợt cải tổ lớn nhất kể từ khi thành lập 64 năm trước. 

Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản trong một cuộc diễn tập

Hôm 27-3, Bộ tư lệnh Trung tâm mới của Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản đã ra mắt. Trước đây, Lực lượng Phòng vệ trên bộ được chia theo 5 khu vực. Giờ đây, tất cả quyền điều hành tối cao sẽ được gộp vào bộ tư lệnh mới được thành lập.

Cơ quan này sẽ có quyền chỉ huy thống nhất với mọi lực lượng trên khắp cả nước, theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng.

Mục đích của việc tái cơ cấu là để phù hợp với môi trường an ninh đang thay đổi, trong đó có nhu cầu củng cố năng lực phòng vệ của quần đảo Nansei hẻo lánh ở phía tây nam nước này.

Lực lượng Triển khai nhanh thủy - bộ cũng được thành lập vì mục đích phòng vệ cho các vùng đảo hẻo lánh. Lực lượng này cũng nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ tư lệnh mới.

Những người chỉ trích kế hoạch này cho rằng việc có một cơ quan chỉ huy mới sẽ khiến quá trình chỉ huy và kiểm soát mất thời gian hơn. Những người khác thì nói việc hợp nhất quyền hành vào một tổ chức duy nhất gợi nhớ tới giai đoạn quyền lực tập trung vào quân đội trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.