Nhật Bản-ASEAN hợp tác đối phó với hành động hung hăng của Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 5-8, cuộc họp giữa các nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra bên lề một loạt hội nghị khu vực liên quan đến ASEAN và các đối tác đối thoại của khối này, trong đó có Nhật Bản.

Các nỗ lực nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh hàng hải được xúc tiến trong bối cảnh Nhật Bản và ASEAN đang phải đối mặt với một Trung Quốc ngày càng hung hăng trong những tuyên bố chủ quyền ở cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông.

Bên cạnh đó, giới quan sát chính trị và các quan chức Nhật Bản khẳng định Tokyo cũng muốn tách bạch sáng kiến phát triển cơ sở hạ tầng của mình với sáng kiến của Trung Quốc, nước đang mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế trong khu vực. Tokyo nhắc lại cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN tăng cường kết nối khu vực, đồng thời tiếp tục thúc đẩy sáng kiến đầu tư trị giá 110 tỷ USD được công bố hồi tháng 5 vừa qua để giúp các nước ASEAN phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, thu hẹp khoảng cách phát triển nội khối.