Quá trình xét xử cho thấy, khoảng đầu năm 2021, Nguyễn Văn Lâm mở quán karaoke NewWord ở xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ. Khoảng tháng 5-2022, Lâm thuê Trịnh Thị Như (sinh năm 2001) và Trần Đại Ka (sinh năm 1999) làm quản lý.
Để tăng số lượng khách đến hát nhằm tăng thu nhập, Lâm và Ka đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook tìm kiếm để thuê hoặc mua các phụ nữ trẻ về làm nhân viên của quán karaoke.
Sau đó, Lâm và đồng bọn sử dụng các nhân viên này ăn mặc gợi cảm để phục vụ rót bia, chọn bài cho khách tại các phòng hát. Do một số nhân viên có hình thức xấu hoặc không được khách chọn hát cùng nên Lâm, Ka và Như đã bán các nhân viên có ngoại hình “khiêm tốn” cho Nguyễn Đình Tỵ (sinh năm 1977) - chủ quán karaoke Hoàng Gia ở xã Vân Côn, Hà Nội.
Cáo trạng xác định, giữa tháng 5-2023, Lâm, Ka đã mua chị H. (sinh năm 2000) từ một người đàn ông không quen biết tại 1 quán hát nằm trên địa bàn TP Hải Dương (cũ) với giá 20 triệu đồng, rồi đưa nạn nhân về quán hát và giao cho Ka, Như quản lý.
Khi về làm nhân viên cho quán karaoke NewWord, chị H. không làm việc được, không được khách chọn ngồi hát cùng nên Lâm chỉ đạo Ka bán cô gái này cho quán hát khác. Cùng thời điểm, Tỵ liên lạc với Ka hỏi mua nhân viên nữ nên được cho xem ảnh chị H. Sau khi xem ảnh, Tỵ đồng ý mua.
Ngày 21-5-2023, Tỵ thuê xe taxi từ quán karaoke Hoàng Gia ở xã Vân Côn, Hà Nội đến quán karaoke NewWord để đón chị H. Tại đây, Tỵ gặp Ka cùng Như và thỏa thuận mua chị H. với giá 25 triệu đồng. Tỵ đã chuyển khoản 25 triệu đồng cho Như để trả tiền mua chị H. rồi đưa nữ tiếp viên về quán hát của mình.
Sau khi bán được chị H., Như đã đưa cho Ka 1 triệu đồng và thông báo cho Lâm biết, rồi chuyển 20 triệu đồng cho ông chủ quán hát. Số tiền còn lại, Như sử dụng chi tiêu cho quán.
Trong một lần khác, khoảng cuối tháng 5-2023, Lâm và Ka mua cô gái mới lớn tên L. (sinh năm 2007, thời điểm đó dưới 16 tuổi) từ người đàn ông không quen biết và là chủ một quán karaoke với giá 18 triệu đồng, rồi đưa về làm nhân viên tại quán karaoke NewWorld.
Thấy hình thức của L. không “ưa nhìn” nên Lâm bảo Ka bán lại thiếu nữ này cho quán karaoke khác. Ka đã liên hệ với Tỵ và gửi hình ảnh của cháu L. cho đối tác xem. Tỵ đồng ý mua thiếu nữ với giá 19 triệu đồng.
Ngày 2-6-2023, Lâm và Ka đưa cháu L. đến quán karaoke Hoàng Gia để bán cho Tỵ và chuyển khoản 19 triệu đồng cho Ka, trả tiền mua thiếu nữ.
Cơ quan tố tụng xác định, thời điểm Tỵ mua cháu L. nạn nhân mới 15 tuổi, 11 tháng, 13 ngày. Bán được cháu L. cho Tỵ, Ka đưa lại cho Lâm toàn bộ số tiền 19 triệu đồng và không được hưởng lợi.
Sau khi vụ án xảy ra, ngày 28-4-2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đình Tỵ mức án 9 năm tù về tội “Mua bán người”, 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Ka nhận tổng cộng 16 năm tù về 2 tội danh như đồng bọn. Bị cáo Trịnh Thị Như cũng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Mua bán người”.
Riêng Nguyễn Văn Lâm, sau khi phạm tội và bị khởi tố bị can về tội “Mua bán người” đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 22-5-2025, Lâm bị Công an Hà Nội bắt theo Quyết định truy nã và phục hồi điều tra bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.
Xác định bị cáo đã phạm các tội danh như truy tố, sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm 7 năm tù về tội “Mua bán người” và 9 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 16 năm tù.