Nhận diện thủ đoạn gian lận lợi dụng các sàn thương mại điện tử

ANTD.VN - Theo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận hiện tượng các đối tượng lợi dụng các sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát để thực hiện các hành vi vi phạm...

Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho thấy, 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua tuyến đường hàng không vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm như ma túy, thuốc lá điếu ngoại, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như tiền, ngoại tệ, vàng, thuốc lá, xì gà, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử, điện lạnh, tiền chất, ma tuý và các loại hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng tiêu dùng khác.

Lực lượng Công an - Quản lý thị trường xử lý trường hợp vi phạm kinh doanh trên mạng

Lực lượng Công an - Quản lý thị trường xử lý trường hợp vi phạm kinh doanh trên mạng

Thủ đoạn của các đối tượng thường là không khai báo, khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa; che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng; lợi dụng hàng xách tay, hành lý ký gửi và lợi dụng chính sách thông thoáng về xuất nhập khẩu để buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng gọn nhẹ dễ vận chuyển, có giá trị cao.

Trên thị trường nội địa, hàng hóa vi phạm đa dạng với các mặt hàng như quần áo, thực phẩm, sữa, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, đồ điện tử, điện lạnh...

Các đối tượng sản xuất hàng giả thường nhập khẩu, gia công, chế biến, đóng gói thành phẩm, gắn nhãn mác của các thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ của các tổ chức trong nước và nước ngoài; ghi nhãn hàng hóa có chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc xuất xứ, gian lận nguồn gốc hoặc sử dụng bao bì, nhãn hiệu, tem chống hàng giả tinh vi sao chép từ hàng thật, thậm chí đặt in màng nhôm, in vỏ hộp giống nguyên mẫu để đánh lừa người tiêu dùng và lực lượng chức năng kiểm tra.

Lực lượng Quản lý thị trường phát huy sự chủ động trong đấu tranh, phòng ngừa vi phạm thương mại

Lực lượng Quản lý thị trường phát huy sự chủ động trong đấu tranh, phòng ngừa vi phạm thương mại

Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki...) và sử dụng các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) và dịch vụ chuyển phát để quảng cáo, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước thực trạng đó, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản những văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND Thành phố về công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi, thủ đoạn vi phạm pháp luật.

Đầu tiên là công tác thông tin, tuyên truyền;Ban Chỉ đạo 389/TP đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch về tuyên truyền trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trung ương và thành phố để đăng tin tuyên truyền về kết quả hoạt động, đấu tranh, bắt giữ, xử lý của các lực lượng chức năng, thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để cảnh báo cho người dân, đồng thời nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác.

Một điểm nhấn tích cực là chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề, chuyên sâu; để qua đó, các sở, ngành, địa phương tham dự đã trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm, khó khăn trong công tác đấu tranh, bắt giữ, xử lý; đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quan điểm mà đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quán triệt rõ, là các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng cần quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, yêu cầu các sở, ngành, địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Với sự chủ động, 9 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chủ trì và phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra 3.541, xử lý: 3.344 vụ việc; chuyển cơ quan điều tra 57 vụ việc. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước (bao gồm tiền phạt hành chính, tiền buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiền bán hàng tịch thu, tiền lãi đã nộp) là hơn 77 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy, tái chế là hơn 67 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục