Nhận diện 2 vấn đề 'nóng' trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tại hội nghị triển sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố, đại diện chỉ huy một số đơn vị đã tham luận, nêu những giải pháp cụ thể trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu chương trình công tác đề ra.

Gia tăng các vụ lừa đảo, kêu gọi đầu tư trên không gian mạng

Theo Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội, cùng với sự phát triển nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi, phổ cập của công nghệ thông tin, viễn thông trên mạng Internet, lừa đảo trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang trở thành xu hướng phạm tội khá phổ biến.

Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham luận tại hội nghị

Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham luận tại hội nghị

Đặc biệt trong thời gian gần gây, hình thức đầu tư kinh doanh đa cấp, tiền ảo, điển hình là hoạt động tạo lập, quản trị các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thiết lập các trang mạng, các app giả mạo của các tổ chức tài chính ngân hàng có dấu hiệu gia tăng.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng An ninh mạng CATP đã tiếp nhận 228/270 đơn thư liên quan tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tăng 140 đơn so với cùng kỳ 2020); trong đó, đáng chú ý là số vụ liên quan đầu tư kinh doanh đa cấp, tiền ảo, nổi lên là hoạt động tạo lập, quản trị các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đột biến, với hậu quả thiệt hại lên tới 400 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân theo chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đó là trong thời gian qua, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư, kinh doanh online trực tuyến, các sàn giao dịch tiền ảo, forex, CFD theo phương thức đa cấp có dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ trở lại, tăng lên cả về số lượng người dung và số lượng sàn giao dịch.

Đấu tranh mạnh mẽ tội phạm nhập cảnh trái phép

Tham luận tại hội nghị, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết, đa số người nước ngoài trên địa bàn thực hiện đúng quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. Số người nước ngoài thông qua phiên dịch, công ty bảo lãnh, chủ động liên hệ với công an cơ sở, y tế phường để chủ động khai báo thông tin trong trường hợp đi từ vùng dịch về hoặc mới nhập cảnh vào Việt Nam đang trong thời gian cách ly. Nhìn chung đa phần người nước ngoài tạm trú làm việc trên địa bàn quận chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến nhập cảnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số đối tượng người nước ngoài đã tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sáu tháng đầu năm, CAQ phát hiện 2 vụ việc với tổng số 18 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CAQ Thanh Xuân tham luận tại hội nghị

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CAQ Thanh Xuân tham luận tại hội nghị

Để chủ động làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, theo chỉ huy CAQ Thanh Xuân, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, kế hoạch của CATP cũng như chủ động triển khai đồng bộ tất cả các mặt công tác. Theo đó, tổ chức rà soát toàn bộ số người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ để chủ động tuyên truyền công tác phòng chống dịch cho người nước ngoài cũng như phát hiện số đối tượng nhập cảnh trên địa bàn.

Tham mưu cho Quận ủy, UBND quận, chỉ đạo các ban ngành, UBND các phường cùng hệ thống chính trị cấp cơ sở phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 kết hợp rà soát, phát hiện số đối tượng nhập cảnh trái phép. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho toàn bộ cán bộ ban quản trị, Ban quản lý, lực lượng CSKV trên địa bàn quận về phương thức, thủ đoạn của số đối tượng nhập cảnh trái phép cũng như tuyên truyền các quy định liên quan công tác phòng chống dịch bệnh tại tòa chung cư, tổ dân phố. Xây dựng, niêm yết thông báo công khai tại các tòa nhà, tổ dân phố về công tác phòng chống dịch và phòng ngừa hoạt động nhập cảnh trái phép để nâng cao ý thức cảnh giác và huy động người dân tham gia vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.