Nhà giàu PSG méo mặt

ANTĐ - Từng lôi kéo những ngôi sao hàng đầu thế giới cũng như HLV tốt nhất, nhưng gã nhà giàu của bóng đá Pháp, PSG đang rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười. Bất chấp thực lực về tài chính và dự án nhiều tham vọng, CLB thành Paris không thu hút sự quan tâm của chiến lược gia tiềm năng nào đến thay thế Carlo Ancelotti… 

HLV Capello không mặn mà lắm với các kế hoạch của PSG

HLV Fabio Capello trở thành trường hợp mới nhất từ chối lời đề nghị gia nhập PSG và tiếp tục ở lại Nga làm việc. PSG đã nhất trí trả 2,6 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng cho Capello, người từng dẫn dắt đội tuyển Anh cũng như Real Madrid. Mặc dù vậy, cuộc thương thảo của PSG với Capello rơi vào bế tắc vì lời đề nghị hợp đồng quá ngắn, chỉ là thỏa thuận 1 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Quãng thời gian Capello làm việc với PSG hay bất cứ đội bóng nào khác có thể không kéo dài quá 2 năm, song lời đề nghị dài hạn thể hiện sự tôn trọng và mong muốn gắn bó của họ đối với một HLV đáng kính như chiến lược gia người Italia. 

Lời từ chối mới nhất của Capello khiến PSG phải tính tới những khả năng khác. Roberto Mancini, người bị Man City sa thải cuối năm ngoái không được xem xét, nhưng những cựu cầu thủ như Michael Laudrup (người dẫn dắt Swansea), Marco van Basten, Frank Rijkaard và thậm chí có thể là Claude Makelele, người góp mặt trong BHL của PSG, có thể được cân nhắc. Nhà ĐKVĐ đất nước hình lục lăng đang tìm kiếm người kế nhiệm Ancelotti, người sắp sửa chuyển sang dẫn dắt Real Madrid cùng với “bộ sậu” trong BHL của ông, sau khi giúp PSG kết thúc 19 năm chờ đợi chức vô địch Ligue 1 và giành quyền vào tứ kết Champions League ở mùa giải vừa qua. Đội bóng nhận được sự hậu thuẫn của Quỹ đầu tư của chính phủ Qatar (Qatari Investment Authority) từng mong muốn ký hợp đồng với những HLV như Jose Mourinho, Manuel Pellegrini và Guus Hiddink trước lúc nghĩ đến Villas-Boas, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha không có ý định tới Paris hoa lệ. 

Các ứng viên sau này dường như khó chịu với toan tính lâu dài của PSG trong việc theo đuổi HLV của Arsenal, Arsene Wenger, người mà họ vẫn hy vọng sẽ ký hợp đồng vào mùa hè năm tới. Al Khelaifi, người cũng là Tổng Giám đốc của Al-Jazeera Sport, từng thuê làm bình luận viên và có mối quan hệ tốt với chiến lược gia người Pháp. Quan chức này từng thất bại trong việc lôi kéo Wenger về PSG vào mùa hè năm 2011 nhưng chưa từ bỏ tham vọng. Chính vì lý do này, không có HLV nổi tiếng nào muốn ngồi vào chiếc ghế huấn luyện của đội bóng thành Paris chỉ để lát đường để Wenger gia nhập vào mùa hè năm tới hoặc sau đó 1 năm.