Nguyễn Phan Quế Mai ra tập thơ song ngữ

(ANTĐ) - Gồm 54 bài thơ, tuyển chọn từ 3 tập thơ phát hành trước đó là: “Trái cấm”, “Cởi gió” và “Hoa xương rồng”, nhà thơ trẻ Nguyễn Phan Quế Mai đã trình làng tập thơ song ngữ mang tên “Những ngôi sao mang hình quang gánh”.

Nguyễn Phan Quế Mai ra tập thơ song ngữ

(ANTĐ) - Gồm 54 bài thơ, tuyển chọn từ 3 tập thơ phát hành trước đó là: “Trái cấm”, “Cởi gió” và “Hoa xương rồng”, nhà thơ trẻ Nguyễn Phan Quế Mai đã trình làng tập thơ song ngữ mang tên “Những ngôi sao mang hình quang gánh”.

Bản dịch sang tiếng Anh do chính nhà thơ chuyển ngữ dưới sự giúp đỡ của nhà thơ, Giáo sư Bruce Weigl- một cựu binh Mỹ. Nhiều bài thơ trong “Những ngôi sao mang hình quang gánh” đã từng được đăng  tại các tạp chí văn học uy tín của Mỹ như: Consequence, Great River Review, Words Without Borders...

Cũng trong buổi ra mắt tập thơ, tác giả Nguyễn Phan Quế Mai còn giới thiệu tới độc giả tập “Tuyết đến từ mặt trời”- ghi lại cuộc du ký của tác giả, những trải nghiệm trong lần rong ruổi trên độ cao hàng nghìn mét của xứ sở thần tiên Bhutan, khi bước một chân vào thế giới đạo Hồi của Bangladesh, cùng những lần du lịch bụi, lặn biển ở Australia, uống bia, xem bóng đá ở Đức, trượt tuyết ở Áo... 

Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973, từng tốt nghiệp khoa truyền thông Đại học Monash- Úc. Hiện làm tư vấn truyền thông cho các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại khu vực châu Á.

Quỳnh Vân