Nguyên nhân nhìn thấy

(ANTĐ) - 5 năm, tiếp 2 đoàn thanh  tra, 7 đoàn kiểm tra, tổng các phí tổn hàng tỷ đồng; đó là “sơ kết” hành trình “đòi đất” của một doanh nghiệp trên địa bàn quận Ba Đình. Buổi đánh giá kinh nghiệm, bài học quá trình “đấu tranh” ấy được quận Ba Đình tổ chức hôm 24-7 thừa nhận thực tế: Kết quả đạt được song đã phải trải qua quá nhiều cam go!

Nguyên nhân nhìn thấy

(ANTĐ) - 5 năm, tiếp 2 đoàn thanh  tra, 7 đoàn kiểm tra, tổng các phí tổn hàng tỷ đồng; đó là “sơ kết” hành trình “đòi đất” của một doanh nghiệp trên địa bàn quận Ba Đình. Buổi đánh giá kinh nghiệm, bài học quá trình “đấu tranh” ấy được quận Ba Đình tổ chức hôm 24-7 thừa nhận thực tế: Kết quả đạt được song đã phải trải qua quá nhiều cam go!

Có thể so với nhiều dự án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn thành phố, dự án của doanh nghiệp này chưa phải là kỷ lục. Song nó khiến người ta phải bức xúc, suy nghĩ, bởi không lý gì, các quyết định thu hồi đất do thành phố phê duyệt, quyền sử dụng đất hợp lệ, mà doanh nghiệp vẫn phải đợi “dài cổ” đến 5 năm.

Câu chuyện thu hồi và giải phóng mặt bằng ở Hà Nội nhiều năm qua luôn là vấn đề thời sự nóng bỏng. “Không dưới 95% dự án đụng đến thu hồi mặt bằng là có khiếu kiện, tranh chấp”, đánh giá của một cán bộ BCĐ Giải phóng mặt bằng thành phố. Vậy đâu là nguyên nhân sự phức tạp này?

Trước hết là “uy lực” của cơ quan công quyền chưa được phát huy tốt. Đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước, mọi tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sử dụng. Đúng là lâu nay, cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng ở từng thời điểm, từng địa phương có sự vênh nhau.

Song ngay cả khi đã có cơ chế cụ thể, việc tiến hành biện pháp mạnh, hợp hiến, hợp pháp để thu hồi đất lại không được tiến hành. Điều này dẫn đến những khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện thiếu căn cứ, thậm chí là vu cáo.

Một sự phức tạp căn bản khác là công tác giữ gìn trật tự xây dựng ở nhiều cấp cơ sở hết sức yếu kém. Miếng đất nào cũng có quy hoạch; khu ruộng nào cũng được xác định ranh giới cụ thể, nhưng các hành vi lấn chiếm diễn ra trong sự phớt lờ có chủ đích của cấp cơ sở, để đến khi nó hiện hữu thành nhà xưởng, sự phức tạp bị nhân lên gấp bội.

Chậm tiến độ là đặc thù chung của nhiều công trình, dự án tại Hà Nội, mà ở đây, giải phóng mặt bằng là yếu tố chính. Thậm chí, không ít những công trình phục vụ đại lễ 1.000 năm Thăng Long cũng đang hết sức ì ạch. Không lẽ, nguyên nhân đã được “nhìn” thấy mà các cơ quan công quyền vẫn phải bó tay?

Trung Dân