Nguy cơ từ quần áo bó

ANTĐ - Do chạy theo thời trang hay đôi khi không để ý, mặc quần áo quá chật không chỉ tự làm cho chúng ta trở nên khó coi mà còn có thể dẫn đến nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Nguy cơ từ quần áo bó ảnh 1


Quần dài 

Quần jean bó hợp thời trang nhưng theo một nghiên cứu được công bố trong Tạp chí Hiệp hội Y tế Canada thì nó có thể tăng đáng kể nguy cơ nén các dây thần kinh chạy từ xương chậu đến đùi.

Điều này dẫn đến cảm giác tê, ngứa ran, rát. Tuy nhiên, phụ nữ chuyển sang dạng quần rộng hơn thì sau 4-6 tuần, triệu chứng kia biến mất.

Trong khi đó, 80% đàn ông quá cân mặc quần chật có tình trạng đau bụng và ợ nóng sau ăn, Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ dẫn nghiên cứu của bác sỹ tiêu hóa làm việc tại Đại học Stanford cho hay. Theo bác sỹ này, cạp quần hoặc thắt lưng nên đặt ngay trên hông để quần không tạo áp lực lên bụng.

Quần nịt bụng

Nhiều phụ nữ thích mặc quần gen bụng, để trông eo hơn, bụng phẳng hơn, thế nhưng loại quần này có thể gây ra một số tác dụng phụ khó chịu. Áp lực gia tăng vào bụng dưới có thể buộc axit trào lên đến thực quản, dẫn đến ợ nóng. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến viêm, loét, nặng hơn là ung thư thực quản. Trong khi đó, dạ dày bị ép chặt, cơ hoành bị ngăn không có đủ không khí để thở, căng thẳng khó kiểm soát hơn. Rắc rối khó nói khác là khi bị ho hoặc hắt hơi, áp lực khí không thoát được ra ngoài và dồn xuống, dẫn đến tình trạng rò rỉ nước tiểu. Tóm lại, nếu mặc loại quần này trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cà vạt và cổ cồn

Áo sơ mi với cổ áo hoặc cà vạt thắt quá chặt có thể làm tăng nguy cơ các bệnh về mắt nghiêm trọng, theo một nghiên cứu trong tạp chí Nhãn khoa Anh. Cụ thể, nó gây áp lực lên các tĩnh mạch ở cổ, dần dần tăng áp lực bên trong mắt, làm cho mắt phình ra và đây là một trong những nguyên nhân chính của bệnh tăng nhãn áp, rối loạn thị giác. Nếu đàn ông chọn mua áo sơ mi có cổ với kích thước nhỏ so với thực tế, họ còn có thể bị đau đầu, mờ mắt, chóng mặt, cũng như căng mỏi vùng lưng và vai do hạn chế lưu lượng máu đến não thông qua các động mạch cảnh.

Giày

Ai cũng có thể hình dung, đi giày chật có thể khiến chân bị nhiễm trùng, nhiễm nấm do không đủ không khí lưu thông quanh bàn chân một thời gian dài, và môi trường ẩm, nhiệt độ cao là điều kiện hoàn hảo cho nấm và vi khuẩn phát triển. Hơn thế, đặt chân vào đôi giày nhỏ hơn kích cỡ của mình có thể khiến móng chân mọc vào trong, ngón chân biến dạng, to phình ra do khớp ngón chân bị uốn khác với hình dạng tự nhiên của nó. Điều ít người biết là mắt cá chân bị sưng lên ngoài đi giày chật, cũng có thể do thắt lưng, áo ngực hoặc thậm chí là đeo nhẫn chật. Hệ thống bạch huyết giống như một dòng sông, bất kỳ con đập nào được dựng lên thì các điểm phía dưới sẽ không nhận được dòng chảy. Ngoài ra, giày chật rất không tốt cho bệnh nhân tiểu đường, nếu chân bị loét thì biến chứng rất dễ xảy ra.

Quần lót

Viêm bàng quang, nhiễm trùng nấm, vô sinh ở nam giới là những nguy cơ có thể thấy khi mặc đồ lót chật. Các bác sỹ phụ khoa luôn cảnh báo, quần lót chật, đặc biệt là làm từ vật liệu tổng hợp không cho phép không khí và độ ẩm lưu thông, có thể gây nhiễm trùng nấm men khó chịu. Nguy cơ nhiễm trùng đặc biệt cao đối với phụ nữ có mức estrogen thấp hơn (thường là phụ nữ trong hoặc sau thời kỳ mãn kinh), do không giữ được mức estrogen bình thường để giữ ẩm và bảo vệ chống lại vi khuẩn nên  những phụ nữ này cần tránh mặc quần lót chật bằng mọi giá. Bên cạnh đó, với nam giới, quần lót quá chật có thể gây vô sinh và tổn thương tinh hoàn. Tinh hoàn cần được mát hơn so với thân nhiệt, nếu đàn ông mặc đồ lót hoặc quần quá chật, tinh hoàn trở nên quá nóng, do đó, testosterone và tinh trùng được sản xuất ra bị giảm, đó là một lý do phổ biến ở vô sinh nam.

Áo lót 

Phụ nữ không chọn được kích cỡ áo lót phù hợp dễ gặp phải triệu chứng đau lưng. Những phụ nữ ngực to bị đau lưng vì áo ngực của họ nhỏ, không đủ hỗ trợ, kèm với tư thế đứng, ngồi xấu làm cho phần xương sống không thẳng hàng, không tương hỗ cho phần ngực. Trong khi đó, phụ nữ ngực nhỏ cũng bị đau lưng do họ chọn những chiếc áo tăng cường gel, được thiết kế để tạo ảo giác về bộ ngực lớn hơn nhưng vô tình trọng lượng của chiếc áo ngực tạo thêm áp lực cho lưng. Mặt khác, áo nâng ngực có thể hạn chế chuyển động của các xương cổ và xương sườn phía trên, có thể dẫn đến đau, khó thở.