Người tị nạn Syria sợ trở về Palmyra

ANTD.VN -Sputnik ngày 15-8 dẫn lời Thống đốc tỉnh Homs (Syria) nói rằng, những người tị nạn Syria rất sợ trở về Palmyra vì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đây.

Người tị nạn Syria sợ trở về Palmyra ảnh 1

Các công binh Nga rà phá bom mìn sau khi thành phố Palmyra ở Syria được giải phóng

"Rất ít người đã trở về - chỉ có khoảng 200 gia đình… Mọi người thực sự lo lắng, họ sợ quay trở lại Palmyra, cũng như trở về Sukhnah, bởi vì họ ở gần at-Tanf, nơi binh sĩ Mỹ đóng quân và một số đơn vị IS đang có mặt trong sa mạc", ông Talal Barazi -Thống đốc tỉnh Homs nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng, người Syria sẽ cảm thấy an toàn chỉ khi IS bị tiêu diệt sạch, và những người lính Mỹ rời khỏi at-Tanf.

Syria rơi vào cuộc nội chiến đẫm máu kể từ năm 2011, với lực lượng chính phủ chiến đấu chống lại nhiều nhóm đối lập và các tổ chức khủng bố. Các lực lượng Syria, với sự hỗ trợ của Nga, đã giành lại quyền kiểm soát Palmyra vào tháng 3- 2017.