Người thứ 4 tại Hàn Quốc tử vong vì MERS

ANTĐ - Ngày 5-6, Hàn Quốc xác nhận, bệnh nhân thứ 4 tại nước này đã tử vong vì bệnh MERS – Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông. Đây là một người đàn ông 76 tuổi, có xét nghiệm dương tính với virus MERS vào hôm 21-5, theo hãng tin Yonhap

Theo chuyên gia Michael Osterholm – giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Minnesota, Hàn Quốc hiện có 41 trường hợp nhiễm loại virus chết người MERS và đã phải cách ly hơn 1.600 người, đóng cửa hàng trăm trường học.

Người Hàn Quốc đeo khẩu trang để phòng virus MERS

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã yêu cầu làm mọi thứ để ngăn chặn dịch MERS bùng phát, loại virus mà 2 tuần trước đây một người Hàn Quốc mang vào nội địa sau khi trở về từ Trung Đông.

Đây là lần bùng phát lớn nhất dịch MERS bên ngoài Arập Xê út, quốc gia xuất hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm virus này vào năm 2012. Từ đó, virus MERS đã giết hơn 400 người trên thế giới. Loại virus này cùng họ với loại virus gây bệnh SARS. Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới WHO, MERS gây tỷ lệ tử vong cao hơn, lên tới 38%.