Người nhập viện tăng do thay đổi thời tiết

(ANTĐ) - Thời điểm này miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa từ hè sang thu, nhiệt độ trong ngày chênh nhau lớn là môi trường rất dễ gây bệnh cho những người có sức đề kháng kém. Mấy ngày qua, số người già và trẻ nhỏ phải nhập viện tăng khá cao.

Người nhập viện tăng do thay đổi thời tiết

(ANTĐ) - Thời điểm này miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa từ hè sang thu, nhiệt độ trong ngày chênh nhau lớn là môi trường rất dễ gây bệnh cho những người có sức đề kháng kém. Mấy ngày qua, số người già và trẻ nhỏ phải nhập viện tăng khá cao.

Xếp hàng đợi đến lượt đưa trẻ vào khám tại BV Nhi Trung ương
Xếp hàng đợi đến lượt đưa trẻ vào khám tại BV Nhi Trung ương

Cảnh giác bệnh tim mạch, hô hấp

Tại khoa Nhi - BV Bạch Mai, hơn tuần qua số trẻ nhập viện tăng khoảng 20-30%. Số trẻ khám dịch vụ ngoài giờ buổi tối cũng tăng lên 50-60 bệnh nhân/tối (trước đó chỉ khoảng 10-20 bệnh nhân). PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi cho biết, trẻ em nhập viện thời gian này chủ yếu do sốt virus và nhiễm trùng đường hô hấp, một số trường hợp nhập viện trong tình trạng khó thở nặng, suy hô hấp, viêm phổi.

Theo ông Dũng, với trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi thường rất dễ bệnh khi thời tiết chuyển mùa. Bệnh diễn biến nhanh, khó lường, đặc biệt là trẻ sơ sinh càng khó phát hiện bởi bệnh diễn biến nặng ngay khi chưa có triệu chứng rõ rệt như sốt, ho. Hơn nữa, thời gian này trẻ bắt đầu nhập học nên khả năng bị lây bệnh là rất cao. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý cảnh giác, khi trẻ sốt cao phải tìm hiểu hoặc đưa đi khám sớm xem đó là sốt dịch hay là dấu hiệu của các bệnh khác nguy hiểm hơn (bởi hầu hết các bệnh đều có biểu hiện sốt).

Tương tự như trẻ nhỏ, người già cũng là đối tượng rất dễ nhiễm bệnh do sự biến đổi của thời tiết. Thống kê từ Phòng Kế hoạch tổng hợp - BV Lão khoa Trung ương, số người già nhập viện hơn tuần nay tăng mạnh. Bình thường mỗi ngày BV tiếp nhận khoảng 150-160 bệnh nhân, thời gian này tăng lên hơn 200 bệnh nhân/ngày. Bác sĩ Trần Văn Lực - Phòng Kế hoạch tổng hợp của BV cho biết, hầu hết người già nhập viện do các bệnh về đường hô hấp và tim mạch như bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, hen, tăng huyết áp...

Về nguyên nhân, đáng nói có không ít người già bị bệnh đột ngột do đi tập thể dục buổi tối quá muộn hoặc tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng quá sớm. Bởi thời gian này vào buổi sáng nhiệt độ xuống khá thấp, nhiều sương, lại hay có mưa nên khi tập thể dục ngoài trời như đi bộ, chạy bộ, dưỡng sinh… rất dễ bị nhiễm lạnh, viêm phổi, thậm chí bị đột quỵ với các triệu chứng tức thời như nói ngọng, cấm khẩu, méo mồm.

Chú ý phòng bệnh

Để phòng bệnh trong thời tiết chuyển mùa từ hè sang thu, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên chú ý đến việc ăn uống đủ chất, sinh hoạt điều độ, tuyệt đối không được làm việc quá sức. Nên chia chế độ ăn ra làm nhiều bữa trong ngày và lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng phải dễ tiêu. Với bệnh ở người già, bác sĩ Trần Văn Lực khuyến cáo cần tránh đi ra ngoài và thay đổi tư thế đột ngột, ban đêm và buổi sáng sớm không nên bước ra ngoài đột ngột. Chú ý giữ ấm đầu, cổ, ngực và bàn chân trong những ngày thời tiết se lạnh hoặc có mưa. Không nên tập thể dục ngoài trời trước 6h30 sáng để tránh bị nhiễm lạnh. 

Với trẻ nhỏ, TS Dũng khuyến cáo, trong những ngày chuyển mùa, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc của trẻ, giữ ấm cho trẻ về sáng, đêm và thoáng mát vào buổi trưa. Đồ ăn, hoa quả cất trong tủ lạnh cần để ra ngoài bớt lạnh trước khi cho trẻ ăn. Trong những ngày giao mùa này nên tắm cho trẻ vào buổi trưa khi trời ấm, không nên tắm buổi tối vì trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh. Thời gian tắm cũng nên nhanh hơn, không được quá 15 phút.

Cũng theo ông Dũng, có thể quan sát và phát hiện sớm bệnh chuyển mùa ở trẻ (nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi) qua 3 dấu hiệu như: có dấu hiệu bú khác thường so với trước (bú ít, khóc khi bú …); trẻ thở nhanh hơn, ngực lõm hơn, đầu gật gù, nhìn thấy rõ cánh mũi trẻ phập phồng, nở ra là dấu hiệu trẻ bị viêm phổi nặng; trẻ ngủ nhiều hơn bình thường. Nếu trẻ bị sốt dịch cần tránh dùng thuốc kháng sinh vì không có tác dụng mà càng khiến trẻ mệt hơn, bệnh lâu khỏi. Chỉ chú ý dùng thuốc hạ sốt để tránh trẻ bị sốt cao dẫn đến co giật và bổ sung thêm nước. Nếu triệu chứng bệnh tiến triển cần đưa đi khám, điều trị kịp thời.

Duy Tiến