Người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hèNgười lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hè

Người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh trong nắng lửa đầu hè

ANTD.VN -Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có lúc lên tới 38 độ C. Trong cái nắng nóng đầu hè như thiêu như đốt, nhiều người lao động như nhân viên vệ sinh môi trường, người bán hàng rong, bác xe ôm, công nhân xây dựng… vẫn phơi mình giữa trời nắng để mưu sinh