Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tuyển công chức, xếp lương thế nào?

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đã có phản hồi về vấn đề xếp lương với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi được tiếp nhận vào làm công chức.

cc.png
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thể được tiếp nhận vào làm công chức

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, bà T.T.N. (Tây Ninh) cho biết bà là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, được tiếp nhận vào làm công chức từ 1/2 với vị trí việc làm chuyên viên phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội.

Bà cho biết thêm trước đây bà là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường, tổng thời gian công tác là 15 năm 6 tháng. Tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng 5 là 6 năm 11 tháng.

Trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bà vẫn luôn làm việc tại 1 vị trí Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường.

Bà T.T.N. nêu căn cứ Nghị định 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã có điều khoản về việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đồng thời, Thông tư 01/2026 của Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn về xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức chưa xếp lương theo bảng lương do Nhà nước ban hành.

Từ đó bà hỏi với thời gian công tác, vị trí việc làm trước và sau khi tiếp nhận, bản thân có được chuyển xếp lương theo quy định không?

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết việc xếp lương với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Căn cứ quy định tại Nghị định 170/2025, Bộ đề nghị bà T.T.N. trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được xem xét, giải quyết.

Thông tư nêu rõ nguyên tắc việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm.

Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng sẽ không được tính để làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật làm công việc tương ứng với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm tuyển dụng để xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức...

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng