Người dân xịt lốp ô tô, bắt trộm

ANTĐ - Tình huống hy hữu này xảy ra sáng qua, 13-5, tại địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Bị hại là bà Nguyễn Thị Tỵ (57 tuổi), kinh doanh tạp hóa ở số 11 đường 429, phố Tía. 

Người dân xúm đông, “quây” chiếc xe chở nghi phạm trộm cắp

Khoảng 10h45, một chiếc ô tô 4 chỗ màu đỏ, hiệu Kia  Picanto mang BKS: 18A - 028.14 đỗ trước hiệu tạp hóa của bà Tỵ. Hai phụ nữ xuống xe, vào quán hỏi mua thẻ điện thoại di động và một số đồ uống giải khát. Lợi dụng lúc bà Tỵ mải lấy hàng, một trong hai phụ nữ đã lấy cắp hộp đựng thẻ điện thoại di động. Sau khi chiếc ô tô rời quán tạp hóa vài mét, bà Tỵ phát hiện thất thoát tài sản, đã hô hoán, đuổi theo. Tiếng hô của bà chủ hiệu tạp hóa lập tức đánh động những người dân xung quanh. Họ hò nhau đuổi theo chiếc xe ô tô đến ngã ba giao cắt đường sắt với Quốc lộ 1A cũ. 

Đúng lúc đó có đoàn tàu hỏa sắp đến nên barie hạ xuống chắn đường, khiến chiếc ô tô phải dừng lại. Bị đám đông vây kín xung quanh, những người trên xe hạ kín kính xe, cố thủ bên trong. Do bức xúc, một số người dân đã dùng hai xe máy khóa đầu và đuôi ôtô, rồi xịt lốp xe, bắt bằng được ba người (hai nữ, một nam) xuống xe để bàn giao cơ quan công an.

Nhận được thông tin về sự việc trên, đồn Công an Vạn Điểm, huyện Thường Tín phối hợp với Công an xã Tô Hiệu đã khẩn trương có mặt, đưa 3 người trên xe ô tô về trụ sở làm việc. Trao đổi với PV ANTĐ vào cuối giờ chiều qua, 13-5, Thượng úy Tạ Quốc Khánh - Trưởng đồn Công an Vạn Điểm cho biết, qua đấu tranh, cơ quan công an xác định  thủ phạm là 1 trong 3 người trên ô tô: Trần Thị Ngọc Bích, 20 tuổi, trú ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Hai người còn lại trên xe ô tô là chồng và mẹ đẻ của Bích.

Sáng cùng ngày, vợ chồng Bích thuê xe ô tô tự lái chở mẹ lên Hà Nội chữa bệnh. Theo lời khai của Bích, do viện phí tốn kém, gia đình hoàn cảnh, vì thương mẹ không có tiền nên Bích đã nghĩ đến việc trộm cắp tài sản. Bích quyết định thực hiện ý định ấy trên đường từ Hà Nội về Nam Định. Và địa điểm chọn để gây án là hiệu tạp hóa của bà Tỵ. Khi phát hiện hộp đựng sim thẻ điện thoại di động trên nóc quầy hàng, Bích vờ mua một số đồ uống, để “dụ” bà Tỵ ra xa vị trí để sim thẻ, nhằm lấy trộm. Theo Thượng úy Tạ Quốc Khánh, cơ quan công an bước đầu xác định vai trò và hành vi phạm tội của Bích; đồng thời thu giữ số tang vật là sim thẻ điện thoại di động tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng. Vụ việc hiện đã được chuyển đến CQĐT CAH Thường Tín để xử lý.