Người dân và lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng đang phá khóa xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đang cùng đồng bọn phá khóa xe máy định bỏ trốn thì bị người dân và lực lượng Công an phường Đức Giang phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Anh Tú (SN 1988, trú tại Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Lâm Anh Tú cùng tang vật bị thu giữ

Đối tượng Lâm Anh Tú cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 11h45 ngày 4-11, Tú cùng bạn điều khiển xe máy đến trước số nhà 214 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên thì phát hiện 1 chiếc xe máy Honda Wave để trên vỉa hè không ai trông giữ.

Lúc này, hai đối tượng "nhìn trước ngó sau", thấy có cơ hội "ăn hàng" nên đã phân chia nhau cảnh giới và thực hiện hành vi trộm cắp. Trong lúc, Tú phá khoá xe và nổ máy định tẩu thoát thì bị người dân cùng Công an phường Đức Giang phát hiện truy đuổi.

Lâm Anh Tú bỏ chạy đến số nhà 315 Ngô Gia Tự thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ, đối tượng còn lại chạy thoát. Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an quận Long Biên đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Lâm Anh Tú theo quy định.