Ngủ kém, ngáy và bệnh ung thư vú

ANTĐ - Theo nghiên cứu trong Chương trình Sáng kiến vì Sức khỏe phụ nữ (WHI) –do Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ đưa ra từ năm 1991, những bệnh nhân ung thư vú bị kém ngủ và thường xuyên ngáy có tỷ lệ sống sót thấp.

 18.000 phụ nữ bị ung thư được đánh giá thời gian ngủ, thói quen ngáy và tình trạng mất ngủ. Chuyên gia Amanda Phipps thuộc Đại học Washington, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, những bệnh nhân ngủ không đủ 6 tiếng mỗi đêm và thường xuyên ngáy có tỷ lệ bị bệnh trầm trọng cao gấp đôi những bệnh nhân không có biểu hiện này.

 Do đó tình trạng rối loạn giấc ngủ cần được quan tâm nhiều hơn trong điều trị ung thư vú để giúp bệnh nhân có được tỷ lệ sống sót cao nhất.