“Điều quan trọng nhất là những vấn đề này được giải quyết thông qua tiến trình ngoại giao giữa một khối ASEAN thống nhất với Trung Quốc chứ không phải qua ép buộc”, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên có mặt trên chiếc máy bay chở bà Hillary từ đảo Cook tới Indonesia nói.
Theo vị quan chức này, Mỹ ủng hộ kế hoạch 6 điểm của các nước ASEAN về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, đồng thời mong muốn ASEAN sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc.
Indonesia là chặng dừng chân thứ hai của bà Hillary Clinton trong chuyến công du 11 ngày tới châu Á. Theo kế hoạch, hôm nay 4-9, nữ Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Bắc Kinh (Trung Quốc) để tiếp tục bàn về Biển Đông và các vấn đề khác cùng quan tâm.