Nghĩa tình đồng đội khi mùa Xuân đến

ANTĐ -Ngày 14-1, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà một số gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Trong chuyến thăm và tặng quà sáng 14-1 của đoàn CATP Hà Nội, hình ảnh Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP bịn rịn nắm tay cháu bé động viên khi chia tay khiến người dân trong con ngõ số 6 không khỏi cầm lòng được. Cháu bé là con trai của Thượng sỹ Đào Trọng Huấn (SN 1984) công tác tại Công an huyện Ba Vì. Nhà anh Huấn nằm trong con ngõ số 6 phường Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội.

Thật không may cho đôi vợ chồng trẻ tuổi, cách đây 3 năm, anh Huấn sinh hạ được cậu con trai, song cháu bị khuyết tật bẩm sinh, gồm cả bệnh tim và đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh. Vì thế, từ ngày sinh ra đến nay, bé chủ yếu sống nhờ thiết bị y học và thuốc men là chính. Giờ lên 3, nhưng cháu còi cọc chẳng hơn đứa trẻ 1 tuổi, hai bên tai lại phải mang đôi trợ thính. Con mắc bệnh hiểm nghèo càng khiến cuộc sống của vợ chồng anh Huấn thêm khốn khó.

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm và tặng quà gia đình Thượng sỹ Đào Trọng Huấn


Như một lẽ sống mà nghĩa tình đồng chí, đồng đội các thế hệ Công an Thủ đô vun đắp, hàng năm dịp tết đến xuân về, Ban Giám đốc CATP Hà Nội có những món quà để những hoàn cảnh như anh Huấn có thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Sáng nay, khi nhận món quà từ tay Thiếu tướng Bạch Thành Định, đồng chí Huấn cảm động, nói lời cảm ơn thủ trưởng nhiều mà còn chưa rõ. Thiếu tướng Bạch Thành Định nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay bé bỏng của cháu nhỏ, động viên: “Bây giờ y học rất tiến bộ, đồng chí cố gắng chữa trị cho con, lạc quan là thắng, chỉ quay đi quay lại là cháu trưởng thành lúc nào không biết…”

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm tặng quà gia đình đồng chí Hoàng Văn Thành


Trước đó, Thiếu tướng Bạch Thành Định, đến thăm và tặng quà gia đình đồng chí Hoàng Văn Thành cán bộ phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, tại căn phòng nhỏ tầng 2, phố Ngô Gia Khảm, Hà Đông. Gia đình đồng chí Thành có hoàn cảnh khó khăn, bố tuổi cao, mẹ bệnh nan y, thường xuyên phải điều trị thuốc men tốn kém tiền bạc.

Thiếu tướng Bạch Thành Định động viên gia đình đồng chí Hoàng Văn Thành: “Các cụ tuổi cao, sức đã yếu, nhưng đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho con cháu. Nhân dịp năm mới xuân Giáp Ngọ tôi thay mặt Ban Giám đốc và CBCS CATP Hà Nội chúc sức khỏe gia đình”. Nhận món quà tình nghĩa, đồng chí Thành xúc động: “Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc. Món quà là nguồn động viên lớn đối với gia đình, để tôi vượt qua khó khăn”.

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Trọng Thám, CAQ Hà Đông

Cùng ngày, đoàn công tác CATP Hà Nội đến thăm và tặng quà đồng chí Trung tá Nguyễn Trọng Thám, CAQ Hà Đông. Đồng chí Thám bị bệnh hiểm nghèo phải nằm viện điều trị nhiều tháng nay. Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định chúc đồng chí Thám sớm hồi phục sức khỏe trở lại đơn vị công tác.