Bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann, thành viên của đảng Dân chủ Tự do (FDP), cho biết việc hồi hương lượng vàng dự trữ của Đức sẽ giảm thiểu rủi ro chiến lược trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng.
“Trong thời điểm bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng và với các chính sách khó đoán của Tổng thống Trump, việc khoảng 37% lượng vàng dự trữ của Đức, hơn 1.230 tấn, được để tại New York là không thể chấp nhận được nữa”, bà Strack-Zimmermann nói.
Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) nắm giữ 1.236 tấn vàng trị giá 178 tỷ USD tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York. Trong nhiều thập kỷ, một phần đáng kể lượng vàng dự trữ của Đức đã được để ở nước ngoài do các yếu tố lịch sử và thị trường.
Nghị sĩ Strack-Zimmermann cho rằng việc cất giữ này có ý nghĩa trong thời Chiến tranh Lạnh nhưng không còn phù hợp với bối cảnh địa chính trị hiện nay. Bà lập luận rằng “niềm tin đơn thuần” vào “các đối tác xuyên Đại Tây Dương” không thể thay thế chủ quyền trong chính sách kinh tế và an ninh.
Đức đã cất giữ một phần lượng vàng dự trữ ở nước ngoài kể từ thời kỳ bùng nổ kinh tế sau chiến tranh. Berlin cũng đã đưa về nước một số lượng vàng từ New York và Paris trong thời gian từ năm 2013 đến 2017. Hiện nay, khoảng một nửa dự trữ vàng được để trong nước, phần còn lại ở New York và London.
Giá vàng đã tăng vọt trong 4 năm qua, tăng gần 70% chỉ riêng trong năm 2025 do lo ngại về lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương toàn cầu là một trong những yếu tố đằng sau sự tăng giá vàng, khi các quốc gia tìm cách bù đắp cho việc đồng nội tệ mất giá và những mối lo ngại khác.