"Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" quy tụ hơn 300 nghệ nhân của 33 cộng động dân tộc

ANTD.VN - Sáng 28/2, sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” đã chính thức diễn ra tại Làng Văn hóa -Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện quy tụ hơn 300 nghệ nhân, những chủ thể sáng tạo và gìn giữ văn hóa đại diện cho 33 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã tới dự các hoạt động văn hóa, chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026.

Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, tổ chức nhân dịp năm mới Bính Ngọ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là sự kiện thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

z7571932082340-78403c1e224654ef57a5330bc1b7ff8e.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2026.

Thông qua hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, tăng cường tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, mỗi nghi lễ, mỗi làn điệu dân ca, mỗi phong tục, tập quán được tái hiện hôm nay không chỉ là hoạt động trình diễn văn hóa, mà còn là sự tiếp nối của lịch sử, là sự khẳng định bản sắc, sự trao truyền, gìn giữ và lan tỏa những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam.

z7571893199428-d0696d6a6c0b74d086138caa1ddd1f5f.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

“Thông qua việc tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống, trình diễn di sản văn hóa đặc sắc, chúng ta được cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam” Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, 54 dân tộc anh em Việt Nam đã gắn bó keo sơn, đoàn kết một lòng, chung một khát vọng là độc lập, tự do, mưu cầu hạnh phúc, đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, cống hiến to lớn về sức người, sức của và cả máu xương của mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Trong suốt chặng đường lịch sử vô cùng vẻ vang ấy, các thế hệ cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, tiên tiến và đậm đà bản sắc Việt Nam, hội tụ, hòa quyện và tỏa sáng những phẩm chất, tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.

z7572121571790-449fcdd615c91c13df2d71bd91f08731.jpg
Ngày hội của buôn làng Tây Nguyên được tái hiện tại Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 2026

Những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc ấy được khắc họa qua hình ảnh tiêu biểu như: Trống đồng Đông Sơn - biểu tượng của tinh thần quật cường và sức sống bất diệt của dân tộc; hay cồng chiêng Tây Nguyên - tiếng gọi thiêng liêng của thần linh và cộng đồng; hay sự hiện diện trong cây nêu xanh tươi đón Xuân, biểu trưng cho sự sum vầy, đoàn kết và lời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; trong trầu cau - biểu tượng của tình nghĩa thủy chung, gắn bó keo sơn giữa con người với con người. Từ những hoa văn thổ cẩm rực rỡ trên trang phục của đồng bào Thái, Mông, Dao, đến những làng nghề truyền thống dệt lụa, làm gốm, đan lát của đồng bào các dân tộc…

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, năm 2025 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, củng cố vị thế đất nước trên trường quốc tế. Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc son lịch sử với việc thông qua các văn kiện mang tầm chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Văn kiện Đại hội cũng khẳng định vị trí trung tâm của văn hóa như một trụ cột phát triển bền vững, nhấn mạnh việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định: Sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tiếp tục tái hiện sinh động các nghi thức, lễ hội đặc trưng, tôn vinh vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín - những chủ thể văn hóa trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và trao truyền giá trị quý báu cho thế hệ mai sau.

“Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, chúng ta cần tiếp tục đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, biến nó thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển” Phó Thủ tướng lưu ý.

Sau lễ khai mạc, ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" tiếp tục diễn ra với lễ cúng sức khỏe của đồng bào Gia Rai, trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp và các hoạt động giao lưu, quảng bá di sản vùng miền.

Tin cùng chuyên mục