“Ngày đau buồn đối với người dân Bỉ”

ANTĐ - Thủ tướng nước Bỉ Elio Di Rupo đã thốt lên như vậy sau vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng khiến 28 người, phần lớn là học sinh nước này thiệt mạng ở miền nam Thụy Sĩ. 

Cảnh sát Thụy Sĩ ngày 14-3 cho hay, trong số những người thiệt mạng có 22 học sinh và 2 lái xe buýt. Vụ tai nạn xảy ra 21h15 (giờ địa phương) tối 13-3 khi chiếc xe buýt chở 52 người bất ngờ mất lái và đâm vào bức tường bê tông bên trong đường hầm ở thị trấn Sierre, Thụy Sĩ, gần các khu trượt tuyết trên dãy núi Alps. Vụ tai nạn đã làm phần đầu chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng và 24 trẻ em khác bị thương.

Sau vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa hai phía đường hầm, trong khi trực thăng và xe cứu thương nỗ lực đưa người bị nạn tới bệnh viện. Công tác nhận dạng nạn nhân đang được thực hiện. Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết, chiếc xe buýt gặp nạn khi đang trên đường chở các học sinh từ một khu trượt tuyết ở nước này về Bỉ. Theo Hãng thông tấn ANP của Hà Lan, trong số các nạn nhân có 7 trẻ em nước này.