Ngân sách quốc phòng Philippines 2013 lên tới 3 tỷ USD

Chính phủ Philippinnes thông qua ngân sách quốc phòng năm 2013 khoảng 3 tỷ USD trong tổng ngân sách quốc gia lên đến 48,03 tỷ USD.

>> Philippines mua máy bay tuần tra của Indonesia >> Philippines muốn Hàn Quốc giao ngay máy bay TA-50 >> Philippines mua 10 trực thăng vũ trang >> 'Philippines mua tàu Italy phục vụ chiến tranh' >> Philippines ‘đắn đo’ mua tàu ngầm >> Tàu chiến Philippines sẽ lắp tên lửa chống hạm Harpoon

>> Philippines mua máy bay tuần tra của Indonesia
>> Philippines muốn Hàn Quốc giao ngay máy bay TA-50
>> Philippines mua 10 trực thăng vũ trang
>> 'Philippines mua tàu Italy phục vụ chiến tranh'
>> Philippines ‘đắn đo’ mua tàu ngầm
>> Tàu chiến Philippines sẽ lắp tên lửa chống hạm Harpoon

(ĐVO) Trong đó, Philippines dự định chi 2,9 tỷ USD mua mới các loại vũ khí, các trang thiết bị kỹ thuật quân sự và hiện đại hóa các máy móc hiện có.

Cụ thể, Philippines có kế hoạch hiện đại hóa hai tàu tuần tra ven biển lớp Hamilton và ba tàu hộ tống lớp Peacock.

Dự tính, những con tàu này sẽ được trang bị mới hệ thống chống ngầm và thay mới hệ thống phòng không.

Ngoài việc hiện đại hóa hải quân, Bộ Quốc phòng Philippines lên kế hoạch mua mới 12 trực thăng tấn công, 6 máy bay cường kích phản lực cánh quạt hạng nhẹ và một máy bay tuần tra ven biển CN-235.

Số tiền còn lại, Bộ quốc phòng Philippines sẽ dùng vào việc ký các hợp đồng mua khinh hạm lớp Maestrale từ Hải quân Italia và 12 máy bay huấn luyện và chiến đấu KAI T-50 Golden Eagle.

Trước đó, năm 2010 Bộ Quốc phòng Philippines đã thông qua một chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình.

Lý do chính của việc “gia tăng” ngân sách đột biến cho Quân đội tài khóa năm 2013 được lý giải là do quan hệ Trung-Philippines ngày một xấu đi xung quanh việc tranh chấp lãnh thổ.

Thu Hoài (theo Lenta)