Nga tăng cường 13 tàu chiến trang bị tên lửa Kalibr cho bán đảo Crimea

ANTD.VN - Hạm đội Biển đen Nga vừa tiếp nhận 13 tàu chiến mới trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Hoạt động nâng cấp loạt tàu này bắt đầu từ năm 2014, sau khi Crimea và Sevastopol sáp nhập vào Nga, nhằm ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ biển Đen.
Hoạt động nâng cấp các tàu chiến này bắt đầu từ năm 2014, sau khi Crimea và Sevastopol xác nhập vào Nga

Hoạt động nâng cấp các tàu chiến này bắt đầu từ năm 2014, sau khi Crimea và Sevastopol xác nhập vào Nga

Đại tướng Alexander Dvornikov, chỉ huy quân khu phía Nam, cho biết, lực lượng này sẽ tiếp nhận 13 tàu các loại, bao gồm tàu đổ bộ tốc độ cao Dmitry Rogachyov, tàu kéo Sergei Balk và tàu nhỏ trang bị tên lửa Kalibr. Tuy nhiên ngày tiếp nhận không được công bố chính thức.

Hoạt động nâng cấp các tàu này bắt đầu từ năm 2014 sau khi Crimea và Sevastopol sáp nhập vào Nga. Trong 5 năm qua, hạm đội được nâng cấp đáng kể để đảm bảo an ninh cho bán đảo Crimea.