Nga mời chào Trung Quốc mua thêm tiêm kích Su-35

ANTD.VN - Sau khi hoàn thành việc bàn giao lô tiêm kích Su-35 đầu tiên của Trung Quốc, Nga vừa tiếp tục chào mời mua thêm lô thứ 2.

“Chúng tôi mong chờ sự phản hồi từ Trung Quốc vói đề nghị mua các loai vũ khí hiện đại được sản xuất ở Nga bao gồm lô tiêm kích Su-35 mới”, Cơ quan hợp tác kĩ thuật – quân sự liên bang Nga cho biết vào hôm 27-6.

Lô tiêm kích Su-35 đầu tiên bao gồm 24 chiếc trị giá 2,5 tỉ USD và đã được Nga hoàn thành bàn giao cho Trung Quốc từ hồi tháng 4.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận rằng các máy bay Su-35 đã chính thức được biên chế vào không quân nước này. Vào hồi tháng 5, các máy bay Su-35 lần đầu tiên hộ tống một số máy bay ném bom Xian H-6K trong nhiệm vụ tuần tra trên bầu trời eo biển Bashi và vòng quanh đảo Đài Loan.

Trung Quốc đã mua 24 tiêm kích Su-35 từ Nga

Với việc được hiện đại hóa sâu từ tiêm kích Su-27, Su-35 được là tiêm kích thế hệ 4++ và có lần cất cánh đầu tiên vào 19-2-2008. Máy bay Su-35 nặng 19 tấn, có trần bay là 20.000m và đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h.

Nó đã được Nga đưa vào biên chế từ năm 2014, trong khi Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua loại chiến đấu cơ này.

Sau Trung Quốc, Indonesia là nước tiếp theo sẽ sở hữu loại máy bay chiến đấu này của Nga theo hợp đồng được kí kết vào năm 2018 trị giá 1,1 tỉ USD.