Nga lên kế hoạch phát triển UAV chở khách

ANTĐ - Ngày 13-5, nhật báo Izvestia của Nga đưa tin, công ty hàng không Aviaton của nước này có kế hoạch sẽ phát triển dòng máy bay không người lái (UAV) chở khách đầu tiên tại Nga.

Theo thiết kế, dòng UAV chở khách này sẽ vận hành từ mặt đất và sẽ cất cánh theo phương thẳng đứng, giống một chiếc máy bay trực thăng.

Một chiếc UAV được thử nghiệm tại ngoại ô Moscow 

“Trong giai đoạn đầu tiên, các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành với hàng hóa, nhưng sau đó, sau nhiều chuyến bay thử nghiệm, máy bay (UAV) này có thể được sử dụng như một máy bay chở khách”, ông Avtandil Khachapuridze, giám đốc điều hành công ty Aviaton khẳng định.

Theo nhật báo Izvestia, công ty Aviaton dự tính họ sẽ cần khoảng 1,5 tỷ rúp (23 triệu USD) để chế tạo ra nguyên mẫu đầu tiên của dòng máy bay không người lái hành khách này.

Tờ báo trên cho biết thêm rằng, Nga có thể sẽ hợp pháp hóa việc sử dụng kết hợp các máy bay không người lái cùng với máy bay có người lái tại nước này vào năm 2020.