Nga huấn luyện binh sĩ sử dụng lựu pháo tự hành Msta-S ở Dagestan

ANTĐ - Các đơn vị pháo binh của quân khu phía nam Nga đang thực hiện nhiều bài tập luyện với hệ thống lựu pháo tự hành 152mm Msta-S.

Các đơn vị pháo binh với khoảng 150 binh lính đã đến Cộng hoà Dagestan thuộc Nga để bắt đầu các bài tập huấn luyện sử dụng lựu pháo tự hành Msta-S mới được hiện đại hoá, người đại diện từ quân khu phương nam Nga cho hay.

Nga huấn luyện binh sĩ sử dụng lựu pháo tự hành Msta-S ở Dagestan ảnh 1 Lựu pháo tự hành Msta-S 2S19

Những bài tập trong hoạt động này  bao gồm việc khai hoả vào các mục tiêu di chuyển hoặc đang lẩn khuất, cũng như các mục tiêu đơn lẻ trong một nhóm đông các mục tiêu khác.

“Về các bài tập bắn đạn thật, thử thách được đặt ra là việc hợp tác với một khẩu đội súng cối 2S12 'Sani' 120mm, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cách xa 7km”, người đại diện quân khu phía nam cho hay.

Msta-S 2S19 là một loại lựu pháo tự hành có kích cỡ nòng 152mm và có khả năng phá huỷ các loại  hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và tên lửa hạt nhân. Lựu pháo tự hành này có thể vươn tới độ xa 24,7km với đầu đạn tiêu chuẩn HE-FRAG và 28,9km với đầu đạn có lắp thêm tên lửa hỗ trợ. Hệ thống này có thể nhả tầm khoảng 7 đến 8 lượt đạn/phút.

Quân đội Nga đang vận hành khoảng 550 hệ thống pháo này và phiên bản nâng cấp 2S19M2 đã đi vào hoạt động từ năm 2013. Msta-S 2S19 sẽ được thay thế bởi pháo 2S35 Koalisiya-SV có tầm bắn lên tới 70km. Quá trình bàn giao các hệ thống lựu pháo mới cho lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu từ năm 2015.