Nga chuẩn bị bàn giao tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng cho Việt Nam

ANTĐ - Ngày 1-11, Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời một nguồn tin cao cấp thuộc ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết, nước này sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm diesel-điện Kilo thứ 3 thuộc Dự án 636 cho Hải quân Việt Nam vào cuối năm nay.

Trước đó, nguồn tin từ Nhà máy đóng tàu Admiralty thành phố St Petersburg cho biết, hồi tháng 8 và tháng 9, tàu ngầm Kilo thứ 3 mang tên HQ-184 Hải Phòng đóng cho Việt Nam đã hoàn thiện chương trình thực hành trên biển của thủy thủ đoàn Việt Nam. Đây đã là giai đoạn đào tạo trên biển thứ hai cho các thủy thủ tàu HQ-184 Hải Phòng.

Giai đoạn đầu đã diễn ra thành công từ ngày 1 đến 20-7 tại khu vực đảo Hogland. Trong giai đoạn đầu, tàu đã ở dưới lòng nước liên tục 57 giờ và hoàn thành mỹ mãn các thử nghiệm cần thiết đối với thủy thủ đoàn Việt Nam.

Hiện tại, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã hoàn thành các đợt thử nghiệm trên biển và đang tiến hành các công việc hiệu chỉnh cuối cùng, và chuẩn bị các thủ tục để bàn giao cho khách hàng Việt Nam vào cuối năm 2014.

Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội tại quân cảng Cam Ranh

Trong khi đó, nguồn tin cao cấp trên còn cho rằng chiếc tàu ngầm thứ tư thuộc dự án này mang tên HQ-185 Đà Nẵng cũng sẽ được bàn giao cho khách hàng Việt Nam vào năm tới.

Theo nguồn tin, chiếc tàu ngầm thứ tư dành cho Hải quân Việt Nam đã được ủy ban nhà nước ký biên bản, trong thời gian tới sẽ tiến hành các đợt thử nghiệm và chạy thử trên biển, và sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong năm 2015, sau khi hoàn tất các cuộc chạy thử.

Dự án tàu ngầm đa năng Kilo thuộc Dự án 636.1 thuộc thế hệ tàu ngầm thứ 3, được coi là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất trên thế giới do được phủ một lớp sơn đặc biệt có khả năng hấp thụ sóng radar nên khiến cho đối phương rất khó phát hiện, tàu có tốc độ 20 hải lý/giờ và độ sâu hoạt động gần 240m.

Trước tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng, 2 tàu ngầm đầu tiên, HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Hồ Chí Minh, đã được biên chế hoạt động trong Hải quân Việt Nam. Theo kế hoạch, đầu năm 2015, Việt Nam sẽ nhận chiếc thứ 4 là HQ-185 Đà Nẵng, cuối năm 2015 sẽ nhận tiếp chiếc thứ 5 là HQ-186 Khánh Hòa và đến đầu năm 2016 sẽ nhận nốt tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu.