Nga chính thức lên tiếng về việc cung cấp tên lửa S-400 cho Ấn Độ

ANTD.VN - Theo hợp đồng, được ký vào năm 2018, Nga sẽ bàn giao 5 hệ thống tên lửa tối tân S-400 trị giá hơn 5 tỷ USD cho Ấn Độ.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga

Giám đốc điều hành Tập đoàn Nhà nước Nga Rostec, ông Serge Chemezov ngày 18-11-2019 cho biết, Nga sẽ hoàn tất hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 cho Ấn Độ vào năm 2025 vì nước này đã nhận được khoản thanh toán tạm ứng đầu tiên.

“Khoản thanh toán tạm ứng đã được thực hiện. Tôi không muốn nêu ra con số chính xác, nhưng chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán tạm ứng. Tập đoàn đã triển khai sản xuất, công việc đang được tiến hành và mọi thứ sẽ được thực hiện theo lịch trình. Hợp đồng sẽ được hoàn thành vào năm 2025”, ông Chemezov nói với các phóng viên tại một triển lãm ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất).

Ấn Độ và Nga đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD mua 5 hệ thống tên lửa S-400, bất chấp đe dọa của Mỹ về việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào mua hệ thống phòng không của Nga theo Đạo luật Chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Không những vậy, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga hôm 17-11 cho biết, một số quốc gia Trung Đông đã bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống phòng không S-400 của Nga.