Nga chính thức biên chế máy bay chiến đấu S-35S vào cuối năm 2017

ANTD.VN - Ngày 30-5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, quân đội nước này dự kiến sẽ hoàn thành các vụ thử cuối cùng và biên chế hoạt động dòng máy bay chiến đấu Su-35S hiện đại vào cuối năm 2017.

“Hiện tại, hơn 50 chiếc máy bay Su-35S đang được thử nghiệm tại các đơn vị không quân Nga. Chúng tôi hy vọng các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước sẽ hoàn thành vào cuối năm nay và sau đó máy bay sẽ được biên chế cho không quân”, ông Borisov tuyên bố.

Su-35S Flanker-E được phát triển dựa trên dòng máy bay chiến đấu Su-27 Flanker, nhưng nó được áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất của công nghệ máy bay quân sự thế giới hiện nay. Su-35S được coi là một trong những máy bay chiến đấu nguy hiểm nhất thế giới.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Su-35S thuộc loại tiêm kích đa năng hạng nặng, trần bay 19km với tốc độ 2.500 km/giờ, phạm vi hoạt động 3.400km, bán kính chiến đấu 1.400km. Chúng được trang bị 12 điểm treo vũ khí và lượng bom đạn mang theo tối đa là 8 tấn.

Ngoài hệ thống tên lửa không đối không chủ lực, Su-35S cũng được trang bị tất cả các loại vũ khí tối tân nhất của Nga, như tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không, tên lửa đối hạm, tên lửa chống radar, bom điều khiển chính xác và bom không điều khiển, và 1 khẩu pháo 30mm dùng trong cận chiến.

Mặc dù thiếu đi khả năng tàng hình như các máy bay thế hệ 5 của Mỹ, Su-35S lại được trang bị radar dò tìm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại, có khả năng phát hiện ra cả máy bay tàng hình.

Nhà máy tại vùng Komsomolsk-on-Amur đã cam kết chế tạo 50 chiếc Su-35S cho Bộ Quốc phòng Nga cho tới năm 2020 theo một hợp đồng đã được ký trước đây, với 10 chiếc được bàn giao mỗi năm.