Không quân vũ trụ Nga nhận 130 máy bay cùng 250 khí tài trong năm 2017

ANTD.VN - Ngày 15-3, Tư lệnh Không quân vũ trụ Nga cho biết, lực lượng không quân nước này sẽ tiếp nhận khoảng 130 máy bay các loại cùng hơn 250 vũ khí và trang bị đặc biệt trong năm 2017. 

“Tổng số, lực lượng không quân sẽ tiếp nhận khoảng 130 máy bay các loại, trong khi Bộ Tư lệnh phòng không và phòng thủ tên lửa sẽ tiếp nhận khoảng 200 vũ khí và thiết bị quân sự đặc biệt trong năm nay”, Đại tướng Viktor Bondarev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của không quân Nga

Hồi tuần trước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, lực lượng không quân nước này sẽ tiếp nhận thêm 10 chiếc máy bay chiến đấu Su-35S trong năm 2017, trong khi nhiều máy bay chiến đấu Su-27 cũng sẽ được nâng cấp lên chuẩn Su-35 hiện đại hơn.

Su-35S là mẫu máy bay hiện đại nhất đang được biên chế của không quân Nga. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h, tầm chiến đấu 1.600km và có thể bay liên tục 3.400km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Hồi tháng 12-2016, Phó tư lệnh Không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Pavel Kurachenko từng cho rằng, lực lượng không quân vũ trụ hy vọng sẽ tiếp nhận hơn 900 chiếc máy bay mới trước khi kết thúc năm 2020.

Ngoài ra, Đại tướng Bondarev còn cho biết, lực lượng không gian vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận hơn 50 vũ khí và thiết bị quân sự đặc biệt trong năm 2017, bao gồm 1 vệ tinh, 1 hệ thống kiểm soát không gian vũ trụ quang-điện tử, 15 trạm thông tin liên lạc trên vũ trụ, 5 tổ hợp kiểm soát vũ trụ tự động đặt dưới mặt đất và 2 tên lửa đẩy.