Nga cấm nhập khẩu rau từ EU

(ANTĐ) - Ngày 2-6, Nga ban bố lệnh cấm nhập khẩu rau từ Liên minh châu Âu (EU) do lo ngại về vi khuẩn gây chết người E.coli. Trong khi đó, EU đã đưa ra kết luận “minh oan” cho dưa chuột có nguồn gốc từ Tây Ban Nha.

Nga cấm nhập khẩu rau từ EU

(ANTĐ) - Ngày 2-6, Nga ban bố lệnh cấm nhập khẩu rau từ Liên minh châu Âu (EU) do lo ngại về vi khuẩn gây chết người E.coli. Trong khi đó, EU đã đưa ra kết luận “minh oan” cho dưa chuột có nguồn gốc từ Tây Ban Nha.

“Lệnh cấm nhập khẩu rau áp dụng với tất cả các nước EU và có hiệu lực ngay từ sáng nay (2-6)” - Hãng tin Nga Interfax trích dẫn lời khẳng định của người đứng đầu cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Nga Gennady Onishchenko. Các loại rau đã được vận chuyển từ EU “sẽ bị chặn lại khi qua Nga”. Trước đó, hôm 30-5, Nga cũng đã ra lệnh cấm nhập khẩu các loại rau quả có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và Đức - hai nước được cho là nơi bùng phát dịch bệnh.

Dưa chuột Tây Ban Nha không phải là thủ phạm gây nhiễm

Dưa chuột Tây Ban Nha không phải là thủ phạm gây nhiễm

Cũng trong ngày 2-6, Ủy ban châu Âu đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo đối với người tiêu dùng về dưa chuột có nguồn gốc từ Tây Ban Nha vì chưa tìm thấy bằng chứng về việc loại quả này nhiễm khuẩn E. Coli, đồng thời khẳng định chưa xác định được chính xác khuẩn gây dịch bệnh ở người bắt nguồn từ đâu. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Leire Pajin cho biết tất cả các phân tích được thực hiện ở Tây Ban Nha đối với các mẫu dưa chuột lấy từ tỉnh Anmeria cho kết quả âm tính đối với khuẩn E.coli.

Tình hình lây nhiễm khuẩn E. Coli vẫn rất phức tạp với nhiều ca nhiễm bệnh mới. Tính đến ngày 1-6, số người tử vong do nhiễm khuẩn E.coli đã lên tới 17 người và hàng nghìn người khác nhiễm bệnh.   

Thu Nguyên

 (Theo AFP)