Nga, Ấn ồ ạt đóng mới khinh hạm 11356

ANTĐ - Ngày 12-7, nhà máy đóng tàu Yantar nằm bên bờ biển Baltic của Nga đã khởi đóng một chiếc khinh hạm mới thuộc dự án 11356 cho hải quân Nga.

Buổi lễ đặt ky chiếc khinh hạm mới, được đặt tên là đô đốc Butakov, có sự tham dự của phó tư lệnh hạm đội Baltic, phó đô đốc Sergei Popov.

Khinh hạm đô đốc Butakov là chiếc thứ tư trong loạt 6 chiếc khinh hạm thuộc dự án 11356, hay còn gọi là lớp đô đốc Grigorovich. Tất cả 6 chiếc khinh hạm này sẽ được bàn giao cho hạm đội Biển Đen trong giai đoạn 2014-2016 theo một hợp đồng đã ký với bộ quốc phòng Nga.

Chiếc khinh hạm đầu tiên thuộc dự án 11356 là đô đốc Grigorovich đã được khởi đóng vào tháng 12-2010; chiếc thứ 2, mang tên đốc đốc Essen, được khởi đóng vào tháng 7-2011; và chiếc thứ 3, mang tên đô đốc Makarov, đã được khởi đóng vào tháng 2-2012.

Khinh hạm lớp Krivak IV cũng thuộc dự án 11356 của Nga

Các khinh hạm thuộc dự án 11356 có trọng lượng giãn nước 3.850 tấn và được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ đối hạm, chống ngầm trên các đại dương và phòng không, cả độc lập hay tham gia theo đội hình hộ tống.

Các khinh hạm lớp này được trang bị một hệ thống ống phóng tên lửa thẳng đứng gồm 8 ống phóng cho tên lửa hành trình siêu âm đối hạm Klub (3M54E), 1 pháp hạm 100mm, các hệ thống pháo/tên lửa phòng không tầm gần Kashtan, các hệ thống tên lửa phòng không đặt trong các ống phóng thẳng đứng Shtil, 2 ống phóng ngư lôi, 1 hệ thống rocket chống ngầm và 1 máy bay trực thăng chống ngầm Ka-28 hoặc Ka-31.

Hải quân Ấn Độ cũng đã tiếp nhận 3 khinh hạm lớp Talwar (biến thể xuất khẩu của Dự án 11356) vào tháng 4-2012 và tháng 11-2012 và tháng 6-2013. HIện Ấn Độ đang đặt hàng Nga đóng mới thêm 3 - 4 chiếc nữa nhưng sẽ thay thế tên lửa hành trình chống hạm Klub do Nga sản xuất bằng tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos do Nga - Ấn liên doanh sản xuất.