Nepal đứng trước nguy cơ trở thành thảm họa Covid-19 sau Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tốc độ lây lan thuộc top đầu châu Á, tỷ lệ ca bệnh dương tính với Covid-19 cao gấp 2 lần của Ấn Độ, Nepal - quốc gia có đường biên giới dài với Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng Covid-19 tương tự hoặc thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả quốc gia láng giềng.
Hỏa táng bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại Kathmandu, Nepal

Hỏa táng bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại Kathmandu, Nepal

Ngày 6-5-2021, Nepal công bố mức tăng kỷ lục 8.970 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc ở đây lên 369.610 ca, theo thống kê của Worldometer. Số ca nhiễm được ghi nhận tại Nepal lúc này nhiều gấp 57 lần so với tháng 4-2021. Hơn 44% số lượt xét nghiệm cho kết quả dương tính. “Những gì đang diễn ra ở Ấn Độ hiện nay là viễn cảnh khủng khiếp mà Nepal có thể đối mặt trong tương lai, nếu chúng ta không thể ngăn chặn “làn sóng” gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mới đang cướp đi sinh mạng của nhiều người từng phút từng giờ” - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nepal Netra Prasad Timsina cảnh báo.

Hiểm hỏa từ di cư và lễ hội

Ấn Độ và Nepal có đường biên giới chung trải dài 1.100 dặm (hơn 1.700km). Người dân Nepal không cần phải xuất trình hộ chiếu và căn cước để nhập cảnh trở lại nước mình. Rất nhiều người Nepal làm ăn ở Ấn Độ, ngược lại phía Ấn Độ cũng vậy. Do vậy, lưu lượng đi lại qua biên giới khá cao.

Theo người phát ngôn của Bộ Y tế và Dân số Nepal Samir Adhikari, trong những tuần gần đây, một số người Ấn Độ đã chạy trốn khỏi đất nước mình, với hy vọng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Nepal hoặc trốn sang nước thứ ba khác. Cụ thể, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Ấn Độ, một số người Ấn Độ đã tháo chạy sang Nepal với hy vọng có thể được chăm sóc sức khỏe ở quốc gia này, còn lượng lớn lao động di cư người Nepal quay trở về nước sau khi Ấn Độ áp lệnh phong tỏa. Trong số này, rất ít người được xét nghiệm Covid-19 hoặc được cho đi cách ly. Và chỉ trong vài tuần, nhiều người bắt đầu trở bệnh.

Những ngày gần đây, Nepal đã siết chặt các quy định nhập cảnh. Công dân Nepal chỉ có thể nhập cảnh từ Ấn Độ tại 13 trong số 35 cửa khẩu biên giới. Những người về nước cũng cần phải được xét nghiệm tại biên gới. Nếu có kết quả âm tính, họ mới được trở về nhà, còn nếu dương tính, họ sẽ được đưa tới bệnh viện hoặc cơ sở cách ly. Tuy nhiên, bác sĩ Sameer Mani Dixit - nhà khoa học nghiên cứu y tế cộng đồng tại Nepal nói rằng các biện pháp kể trên được áp dụng quá muộn, dịch bệnh đã lây lan bên trong nước này. Số ca mắc mới trung bình mỗi ngày tại Nepal hiện nay đã lên tới mức 6.000 - 8.000 ca/ngày.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, hàng nghìn người Nepal đã phớt lờ đi mọi quy định phòng, chống dịch Covid-19, tập trung tại Thủ đô Kathmandu để ăn mừng lễ hội tôn giáo lớn Pahan Charhe. Những người khác cùng nhau đến Bhaktapur - một thành phố gần đó để tham gia lễ hội Bisket Jatra, bất chấp lệnh cấm tụ tập của chính quyền. Không những vậy, nhiều người Nepal còn tham gia lễ hội ở nước láng giềng Ấn Độ.

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra ở Ấn Độ là viễn cảnh khủng khiếp mà Nepal có thể đối mặt trong tương lai

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra ở Ấn Độ là viễn cảnh khủng khiếp mà Nepal có thể đối mặt trong tương lai

Hệ thống y tế mong manh, vaccine thiếu hụt

Nepal là một trong những quốc gia nghèo trên thế giới. Điều đó được phản ánh trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này, với ít bác sĩ trên đầu người hơn Ấn Độ và tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn so với nước láng giềng. Theo thống kê, Nepal có khoảng 1.600 giường bệnh điều trị tích cực và chưa đầy 600 máy thở, trung bình 0,7 bác sĩ sẽ chăm sóc cho 100.000 người. Các chỉ số đều cho thấy hệ thống y tế Nepal mong manh hơn nhiều so với Ấn Độ, song tỷ lệ dương tính với Covid-19 lại cao vượt trội.

Tuần qua, Bộ Y tế Nepal thừa nhận rằng hệ thống y tế nước này đang mất kiểm soát trước tình hình dịch bệnh khi số ca lây nhiễm tăng vượt tầm kiểm soát của hệ thống y tế, gây khó khăn cho việc cung cấp giường bệnh. Hiện Nepal đã phải đặt 20 bình oxy y tế từ nước ngoài do nhu cầu trong nước tăng gấp 3 lần. Đầu tuần này, quân đội Nepal thiết lập các cơ sở y tế tại một khu vực biên giới giáp Ấn Độ để chăm sóc số lượng lớn người lao động trở về nước.

Các bệnh viện gần biên giới Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng ở mức đáng báo động và tình trạng thiếu giường bệnh cùng oxy. “Tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Chúng tôi đang ở vào tình thế vô vọng và thiếu nhân lực chăm sóc bệnh nhân” - Rajan Pandey, bác sĩ hội chẩn chính tại Bệnh viện Bheri cho biết.

Trong khi đó, hiện chỉ 1,7 triệu trong gần 30 triệu người dân Nepal mới được tiêm vaccine AstraZeneca mũi đầu tiên. Trong số ấy, có 380.000 người được tiêm mũi thứ 2. Hiện Nepal đang rơi vào tình trạng thiếu hụt vaccine nghiêm trọng khi mới nhận được một nửa vaccine theo thỏa thuận ban đầu là Ấn Độ quyên góp 1 triệu liều vaccine AstraZeneca và đặt mua thêm hai triệu liều từ Viện Huyết thanh Ấn Độ.

“Những gì đang xảy ra ở Ấn Độ bây giờ sẽ là tương lai khủng khiếp của Nepal nếu chúng ta không thể kiểm soát đợt dịch trước mắt” - ông Netra Prasad Timsina, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nepal nhắc lại cảnh báo. Thủ tướng Nepal, ông K.P.Sharma Oli ngày 3-5 cũng đã thừa nhận đại dịch Covid-19 đã bùng phát ở nước này bất chấp nỗ lực ngăn chặn tối đa của Chính phủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, mặc dù không thể ngăn chặn “làn sóng” thứ hai, nhưng Chính phủ có thể đã làm nhiều hơn để kiểm soát nó.

Những gì đang diễn ra ở Ấn Độ hiện nay là viễn cảnh khủng khiếp mà Nepal có thể đối mặt trong tương lai, nếu chúng ta không thể ngăn chặn “làn sóng” gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mới đang cướp đi sinh mạng của nhiều người từng phút từng giờ”.

Ông Netra Prasad Timsina (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nepal)

“Đợt bùng phát nghiêm trọng đang tấn công cả Thủ đô Kathmandu và khu vực phía Tây và Tây Nam đất nước. Tại Kathmandu, nhiều người đang phải ở trong nhà và hạn chế ra ngoài do virus lây lan nhanh chóng, trong khi nhiều người khác thì đang chờ đợi tại bệnh viện và nhà thuốc. Phần lớn các bệnh viện công đang căng mình điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi giống như đang trong khu vực chiến tranh. Có người bệnh đang được điều trị ngay trên sàn nhà và sân bệnh viện”.

Tiến sĩ Sher Bahadur Pun (Trưởng khoa Nghiên cứu lâm sàng,Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và lây nhiễm Sukraraj tại Kathmandu, Nepal)

Tình hình tại Nepal đang xấu đi mỗi ngày

Theo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, những gì đang diễn ra tại Ấn Độ cũng có thể xảy ra tại Nepal nếu nước này không thể kiềm chế được “làn sóng” lây nhiễm Covid-19 hiện nay. Hệ thống hạ tầng y tế sẽ trở nên mất kiểm soát khi số bác sĩ tính trên đầu người tại Nepal ít hơn so với Ấn Độ, quốc gia cũng có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn.

Ngoài ra, tỷ lệ dương tính cao hiện nay cho thấy khả năng nhiều ca bệnh trong cộng đồng chưa được phát hiện. “Phòng cấp cứu của chúng tôi có 5 giường bệnh, nhưng giờ đây con số này là 25. Chúng tôi đã phải bổ sung thêm 20 giường trong phòng cấp cứu và tất cả những bệnh nhân đến đây đều phải thở oxy. Tình hình đang trở nên phức tạp và điều tốt nhất mà chúng tôi đang cố gắng làm là đảm bảo đủ oxy cho người bệnh” - bác sĩ tại một phòng cấp cứu ở Nepal chia sẻ.

Người phát ngôn Bộ Y tế Nepal Samir Ashikari mới đây thừa nhận, tình hình đang xấu đi mỗi ngày và có thể nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Nepal đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại những khu vực chịu tác động mạnh nhất, đồng thời tạm dừng mọi chuyến bay quốc tế ít nhất cho đến ngày 14-5 và đóng cửa biên giới với Ấn Độ.