NATO ủng hộ giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine

ANTD.VN - Mặc dù là tổ chức quân sự với lực lượng hùng hậu, NATO vẫn đang theo đuổi một giải pháp ngoại giao để xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

NATO ủng hộ giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine ảnh 1Tổng Thư ký NATO kiên định lập trường xử lý cuộc khủng hoảng Ukraine bằng giải pháp ngoại giao

Gần đây, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – ông Jens Stoltenberg – tiếp tục kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở đông Ukraine hiện nay tuân thủ nghiêm tục Thỏa thuận Hòa bình Minsk.

Theo ông Stoltenberg, đây là giải pháp ngoại giao cần thiết mà bản thân NATO cũng ủng hộ, nhằm đạt được hòa bình cho Ukraine là quốc gia được NATO “bênh vực”.

Ngoài ra, vị tổng thư ký trên không quên nhấn mạnh tình hình hiện nay ở đông Ukraine vẫn rất nghiêm trọng, và cộng đồng quốc tế cần gây sức ép với Nga để từ đó tác động lên lực lượng phiến quân đòi ly khai.

Trước đó, các lãnh đạo của 4 nước gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine đã nhóm họp tại Minsk (Belarus) để tìm ra hướng thực thi thỏa thuận hòa bình ở miền đông Ukraine song không đạt được bất kỳ tiến bộ nào.