Ban đầu, cơ quan này dự kiến phóng tàu vũ trụ vào tháng 2, sau đó lùi lại đến sớm nhất là ngày 6-3 do rò rỉ nhiên liệu. Sứ mệnh lần này là một phần của chương trình thám hiểm Mặt trăng Artemis do Mỹ dẫn đầu, trong đó bao gồm Nhật Bản và một số đối tác châu Âu.
NASA đã thông báo về lần hoãn mới nhất vào hôm 21-2. Nguyên nhân được cho là do gián đoạn dòng khí heli cần thiết để duy trì các điều kiện môi trường thích hợp cho động cơ ở tầng trên của tên lửa.
Theo giới chức, đợt phóng vào tháng 4 sẽ có thể được tiến hành nếu công tác sửa chữa diễn ra suôn sẻ. Giám đốc NASA Jared Isaacman thừa nhận những lần trì hoãn liên tiếp đã khiến nhiều người thất vọng, đồng thời bày tỏ quyết tâm thúc đẩy chương trình