Nâng cao chất lượng điều tra khám phá án trọng điểm

ANTĐ - Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đối với Tổng cục CSPCTP tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2013, diễn ra hôm qua 18-7, tại Hà Nội. 

Đánh giá cao kết quả của Tổng cục CSPCTP đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Trung tướng Lê Quý Vương cũng chỉ rõ tình trạng gia tăng và diễn biến phức tạp của hàng loạt tội phạm như ma túy, cờ bạc, mại dâm, đồng thời nhấn mạnh Tổng cục CSPCTP phải tập trung tấn công, trấn áp quyết liệt, đạt hiệu quả cao hơn nữa. 

Chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm trong 6 tháng cuối năm, Trung tướng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục CSPCTP cần thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ. Cụ thể, Tổng cục CSPCTP phải làm tốt công tác điều tra cơ bản; giải quyết hiệu quả tin báo tố giác tội phạm; rút ngắn thời gian song song với việc nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án nhất là những vụ án điểm, gây bức xúc trong dư luận.  Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh các đơn vị trong Tổng cục và công an các địa phương cần phân cấp rõ trách nhiệm trong khâu nắm tình hình, điều tra cơ bản trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quý Vương chỉ đạo Tổng cục CSPCTP chủ động xây dựng các kế hoạch, tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, phòng ngừa sai phạm; xây dựng, triển khai cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng.